1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phong tỏa mọi ngả đường, cô lập pháo đài "Bakhmut thứ hai"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới thức thân Nga tại Donetsk tuyên bố đã chặn đường tiếp tế của quân đội Ukraine tại thành phố Avdiivka.

Nga phong tỏa mọi ngả đường, cô lập pháo đài Bakhmut thứ hai - 1

Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Defense Express).

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết các lực lượng Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng tại khu vực Donetsk trong ngày qua. Đặc biệt, tất cả các con đường tiếp viện dẫn tới thành phố Avdiivka đều đã được lực lượng thân Moscow phong tỏa.

"Tại hướng tiến công Avdiivka, các đơn vị của chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến. Tình hình giao tranh hiện vẫn đang hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chặn mọi ngả đường dẫn vào thành phố này, qua đó cô lập lực lượng phòng thủ của đối phương", ông Pushilin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo DPR đồng thời khẳng định các cuộc tấn công hiện đang được Nga thực hiện nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành phố Krasnogorovka, bất chấp những nỗ lực phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào khu vực thành phố Avdiivka ở miền Đông Ukraine. Việc giành được một trong thành phố chiến lược với khoảng 30.000 dân này sẽ gây sức ép lên toàn tuyến phòng ngự của Ukraine ở Donbass, qua đó đe dọa trực tiếp thành trì Bakhmut của Kiev.

Theo các chuyên gia quân sự, từ Avdiivka, quân đội Nga có thể dễ dàng pháo kích vị trí phòng ngự của Ukraine tại Donetsk, Makeyevka, Yasinovataya cùng các vùng lân cận.

Nga phong tỏa mọi ngả đường, cô lập pháo đài Bakhmut thứ hai - 2
Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Trong một thông báo được đăng tải trên trang Telegram cá nhân hôm 1/4, ông Andrii Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết tình hình giao tranh tại khu vực thành phố Avdiivka ở miền Đông nước này đang diễn biến hết sức căng thẳng.

Ông Yermak cáo buộc quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các trận tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Avdiivka với mục tiêu làm tiêu hao sinh lực của lực lượng phòng thủ Ukraine.

"Đối phương đã tiến hành một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Avdiivka. Ít nhất 2 tên lửa đã được sử dụng. Tên lửa đầu tiên đã đánh trúng một tòa nhà hành chính còn tên lửa thứ 2 đã đánh trúng một cơ sở hạ tầng dân sự tại thành phố này. Người dân đã vào hầm trú ẩn kịp thời. Vì vậy, thương vong về người hiện chưa được ghi nhận", ông Yermak xác nhận.

Các trận tập kích tên lửa trên được Nga kỳ vọng sẽ gây sức ép lên lực lượng phòng thủ Ukraine, đồng thời cô lập thành phố chiến lược này bằng cách ngăn đường tiếp viện từ bên ngoài.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine