1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga phóng tên lửa rung chuyển Kiev, phá hủy xe tăng Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc không kích đã phá hủy xe tăng ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine hôm 5/6.

Nga phóng tên lửa rung chuyển Kiev, phá hủy xe tăng Ukraine - 1

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa ở Kiev, Ukraine hôm 5/6 (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của lực lượng không quân Ukraine và thị trưởng thành phố Kiev, sáng sớm 5/6, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã phóng tên lửa từ Biển Caspi vào thủ đô Kiev. Các vụ nổ đã làm rung chuyển 2 trong số các quận phía đông của Kiev.

Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết, ít nhất một người phải nhập viện và không có trường hợp tử vong nào sau các vụ tấn công. Khói đen bốc lên ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi, nơi xảy ra các vụ nổ.

Serhiy Leshchenko, trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống Volodomyr Zelensky, cho biết cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào thủ đô của Ukraine trong hơn một tháng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận lực lượng nước này đã phóng tên lửa từ khoảng cách xa vào Kiev, phá hủy xe tăng T-72 và xe bọc thép do các nước Đông Âu cung cấp cho Ukraine ở bên trong một tòa nhà sửa chữa toa tàu hỏa.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa hành trình vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương sau khi xác định tên lửa đang bay tới.

"Theo dữ liệu sơ bộ, Nga đã phóng tên lửa từ máy bay Tu-95 trên Biển Caspi", lực lượng không quân Ukraine cho biết.

Thị trưởng Brovary, nơi cách trung tâm Kiev khoảng 20 km, kêu gọi người dân ở trong nhà vì phát hiện mùi khói bốc lên.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak kêu gọi phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga để trừng phạt Moscow vì các cuộc không kích. Ông cũng hối thúc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Nga hồi tháng 3 thông báo rút lực lượng quân sự khỏi Kiev và các thành phố ở phía bắc Ukraine để tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông. Các cuộc giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở các thành phố miền Đông Ukraine, sau khi Nga tuyên bố sẽ đạt mục tiêu giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tuyên bố: "Nếu các tên lửa (tầm xa) được cấp (cho Ukraine), chúng tôi sẽ tấn công vào các mục tiêu mà chúng tôi chưa bao giờ nhằm vào trước đó". Ông Putin cũng cảnh báo các hệ thống phòng không của Nga đang "nghiền nát" vũ khí của Mỹ ở Ukraine và hàng chục hệ thống vũ khí này đã bị phá hủy.

Mặc dù các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây gửi vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine có nguy cơ làm xung đột lan rộng, nhưng ông Putin cho rằng, những khí tài trên sẽ không mang lại bất cứ thay đổi cơ bản nào với cục diện chiến sự hiện tại.

Mỹ và đồng minh liên tục công bố các gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có xu hướng leo thang nghiêm trọng ở Donbass. Ukraine nhiều lần hối thúc phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng để đối phó với đà tiến công của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine