1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng đạn nhiệt áp, thiêu rụi vị trí phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Ukraine nói rằng Nga đang phóng đạn nhiệt áp có sức công phá mạnh dồn dập vào Chasov Yar với mục tiêu giành kiểm soát khu vực chiến lược ở Donbass.

Nga phóng đạn nhiệt áp, thiêu rụi vị trí phòng thủ của Ukraine ở Donetsk - 1

Pháo nhiệt áp Nga tấn công mục tiêu (Ảnh: Newsweek).

Nazar Voloshyn, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khortytsia, cho biết hôm 6/6 rằng lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) được trang bị đạn nhiệt áp trong các cuộc tấn công vào thị trấn Chasov Yar của tỉnh Donetsk.

Sau khi giành được Avdiivka vào tháng 2, các lực lượng Nga đã chuyển trọng tâm sang Chasov Yar, một thị trấn có địa hình tương đối cao hơn. Nếu giành được khu vực chiến lược này, Nga sẽ có khả năng mở đường cho những bước tiến sâu hơn vào vùng Donetsk.

Dù trọng tâm đang đổ dồn sang khu vực Kharkov khi Nga tấn công vào vùng đông bắc Ukraine vào cuối tháng trước nhưng chiến sự ở Chasov Yar vẫn khốc liệt. Giới quan sát nhận định Nga tấn công vào Kharkov có thể nhằm buộc Ukraine kéo căng lực lượng để Moscow dễ giành quyền kiểm soát mặt trận phía Đông hơn.

Ông Voloshyn cho biết, đạn nhiệt áp "hủy diệt và đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng". Mặc dù còn gây tranh cãi nhưng đạn nhiệt áp không bị cấm theo luật pháp quốc tế.

Ông Voloshyn nói rằng việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Chasov Yar khiến quân nhân Ukraine không có nơi nào để phòng thủ.

Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu tập trung vào phần phía nam của thị trấn. Quân nhân Voloshyn cho biết Ukraine vẫn cố thủ nhằm trấn giữ thị trấn bất chấp các cuộc tấn công liên tục diễn ra trong nhiều tháng.

Trước cuộc tấn công của Nga, Chasov Yar là nơi sinh sống của khoảng 12.000 người. Khi Nga tăng cường tấn công trong khu vực, chỉ có khoảng 670 cư dân ở lại thị trấn, nơi mà chính quyền địa phương mô tả hồi tháng 5 là "gần như bị phá hủy".

Khi khai hỏa và bắn trúng mục tiêu, đầu đạn nhiệt áp sẽ phun ra các vật liệu dễ cháy. Sau đó, vụ nổ sẽ kích hoạt làm cháy những vật liệu này, tạo ra một quả cầu lửa cực lớn và một làn sóng xung kích, phá hủy mọi thứ trong tầm sát thương của bom.

Loại đạn nhiệt áp nổi tiếng hàng đầu của Nga là hệ thống TOS-1A, có khả năng phát ra nhiệt độ 1.000 độ C và khả năng san phẳng một khu vực rộng lớn. Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của TOS-1A có thể đạt tới mức 1.000 độ C gây ra khả năng phá hủy nghiêm trọng mục tiêu. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine