1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ước tính chi phí của Nga trong trận tập kích tên lửa Ukraine mới nhất

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tạp chí Forbes ước tính, các loại vũ khí được Nga sử dụng trọng cuộc tập kích tên lửa vào lãnh thổ Ukraine hôm 5/12 trị giá hàng trăm triệu USD.

Ước tính chi phí của Nga trong trận tập kích tên lửa Ukraine mới nhất - 1
Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt một đám cháy sau vụ tấn công tên lửa của Nga vào thành phố cảng Odessa hôm 5/12 (Ảnh: Reuters).

Trang Ukrainska Pravda, dẫn nguồn tin từ tạp chí Forbes, cho biết trong ngày 5/12, quân đội Nga đã bắn ít nhất 70 tên lửa hành trình, bao gồm 38 tên lửa Kh-101, 22 tên lửa Kalibr, 3 tên lửa Kh-22, 6 tên lửa Kh-59 cùng 1 tên lửa Kh-31P vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Theo ước tính, số lượng tên lửa trên có tổng giá trị lên tới 500 triệu USD. Tạp chí Forbes nhận định giá thị trường của một tên lửa Kh-101 hiện rơi vào khoảng 13 triệu USD, đắt nhất trong số các tên lửa được Nga sử dụng hôm 5/12. Về phần các tên lửa còn lại, tên lửa Kalibr có giá khoảng 6,5 triệu USD, tên lửa Kh-22 có giá 1 triệu USD, các tên lửa Kh-59 và Kh-31P có cùng mức giá khoảng 0,5 triệu USD.

Vụ tấn công tên lửa hôm 5/12 là vụ tập kích với quy mô lớn nhất mà Nga tiến hành nhằm vào Ukraine kể từ cuối tháng 11/2022.

Trong một thông báo được đưa ra sau vụ tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng bởi tên lửa Nga.

"70 tên lửa của Nga đã được phóng vào các mục tiêu tại Ukraine và phần lớn trong số chúng đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mục tiêu của chúng ta bị đánh trúng và đã có nạn nhân thiệt mạng. Tính đến thời điểm này, số nạn nhân của cuộc tập kích tên lửa Nga đang dừng ở con số 4. Tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của họ", ông Zelensky nói.

Ước tính chi phí của Nga trong trận tập kích tên lửa Ukraine mới nhất - 2
Người dân thủ đô Kiev trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm khi thành phố này bị tên lửa Nga tấn công hôm 5/12 (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh thiệt hại về người, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực Vinnytsia, Kiev, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odessa, Khmelnytskyi và Cherkasy đều đã bị đánh phá dữ dội. Tổng thống Zelensky xác nhận các khu vực trên đang phải hứng chịu tình trạng mất điện với cường độ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, hệ thống cung cấp nước sạch tại nhiều thành phố lớn của Ukraine cũng bị đình trệ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các vụ tập kích tên lửa của Moscow hôm 5/12 là nhằm vào các mục tiêu năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine. Quân đội Nga khẳng định toàn bộ "17 mục tiêu định trước đã bị phá hủy" và mạng lưới hậu cần tiếp vận cho các lực lượng Ukraine đã bị làm gián đoạn. Mạng lưới đường sắt của Ukraine cũng là một mục tiêu chủ chốt của các đợt tấn công tên lửa của Nga hôm 5/12. Nhiều ga tàu và đường ray xe lửa đã bị đánh trúng, khiến hạ tầng đường sắt của Kiev gần như tê liệt.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine