1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Nga phá hủy gần như toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine"

Minh Phương

(Dân trí) - Ông Alexey Arestovich, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng Nga đã phá hủy gần như toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự.

Nga phá hủy gần như toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine - 1

Nga khẳng định chỉ dùng vũ khí chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine (Ảnh: RT).

Hãng tin RT dẫn lời ông Alexey Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 31/3 nói rằng lực lượng của Nga đã phá hủy gần như hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng cũng như ngành công nghiệp dân sự của Ukraine. 

"Cả hai bên đều tổn thất... Họ đã phá hủy ngành công nghiệp quân sự của chúng tôi và bằng cách này hay cách khác cũng phá hủy ngành công nghiệp dân sự của chúng tôi. Đó chính xác là điều họ đang làm và tiếp tục làm", ông Arestovich nói.

Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên, song Moscow nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự của họ chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Hôm 26/3, thông báo kết quả sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự, Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergei Rudskoy, tuyên bố lực lượng không quân và các hệ thống phòng không Ukraine đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, trong khi lực lượng hải quân hiện không còn tồn tại.

Ông Rudskoy một lần nữa khẳng định, Nga chỉ dùng vũ khí chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, các vị trí đóng quân và các đơn vị quân đội, sân bay, sở chỉ huy, kho vũ khí và kho vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine.

S-300 của Ukraine bị phá hủy sau khi Nga phóng vũ khí chính xác

Theo thống kê của quân đội Nga, sau một tháng giao tranh, quân đội Ukraine đã mất 1.587 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác trong tổng số 2.416 chiếc còn hoạt động trước chiến sự, 112 máy bay quân sự trong tổng số 152 chiếc, 75 máy bay trực thăng trong số 149 chiếc. Ngoài ra, 148 trong số 180 hệ thống phòng không Buk-M1 và S-300 của Ukraine bị vô hiệu hóa, 117 trạm radar trong tổng số 300 trạm bị san phẳng. Khoảng 85% lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U không thể hoạt động. Nga cũng phá hủy 39 căn cứ và kho vũ khí của Ukraine, nơi chứa tới 70% kho quân trang, vật tư, nhiên liệu, cũng như hơn một triệu tấn đạn dược.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, kinh tế nước này đã mất đà tăng trưởng, thiệt hại gần 565 tỷ USD về cơ sở hạ tầng và chịu nhiều tổn thất khác vì chiến dịch quân sự của Nga. Theo quan chức này, các cuộc giao tranh đã làm hư hại hoặc phá hủy 8.000km đường và 10 triệu m2 nhà ở. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng triệu người Ukraine đã phải sơ tán do xung đột.

Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng này. Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine