1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí chính xác Nga phá hủy hàng loạt kho đạn dược Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố, các vũ khí chính xác của quân đội nước này đã phá hủy các kho nhiên liệu và vũ khí của Ukraine ở 5 thành phố trong ngày 22/3.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các đợt tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa từ tàu chiến của nước này đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự của Ukraine hôm 22/3.

"Các kho nhiên liệu lớn của quân đội Ukraine ở thành phố Lisichanks và Kramatorks, kho vũ khí ở Druzhkovka, kho đạn dược ở Nadezhdinkaand Novoalexandrovka đã bị phá hủy", ông Konashenkov nói.

Ông cho biết thêm, Không quân Nga đã tấn công vào 83 mục tiêu quân sự của Ukraine trong ngày 22/3, trong đó có 4 trung tâm chỉ huy, 4 hệ thống phòng không, 3 kho vũ khí, đạn dược và 68 điểm triển khai xe quân sự".

Tên lửa Nga san phẳng kho vũ khí của Ukraine

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Gần tròn một tháng, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc hòa đàm giữa hai bên rất "khó khăn". Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tuy vậy, Điện Kremlin cho biết, hiện tại, tiến triển đàm phán chưa đủ để một cuộc gặp cấp nguyên thủ diễn ra. 

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine