1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ồ ạt pháo kích Donetsk

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng Nga pháo kích các mục tiêu khắp vùng Donetsk, miền Đông Ukraine chỉ một ngày sau khi tuyên bố kiểm soát tỉnh Lugansk.

Nga ồ ạt pháo kích Donetsk - 1

Lực lượng cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy ở Sloviansk sau một vụ pháo kích của Nga (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời giới chức Ukraine ngày 5/7 cho hay, quân đội Nga đã pháo kích vào một khu chợ và khu dân cư ở thành phố Sloviansk, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương.

Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết, cả Sloviansk và thành phố lân cận Kramatorsk đều bị pháo kích dữ dội suốt đêm. "Các thành phố này hiện giờ là tuyến tấn công chính của đối phương (Nga). Không còn nơi nào ở Donetsk không bị pháo kích", quan chức trên nói.

Quân đội Nga cuối tuần qua tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố chiến lược Lysychansk. Điều này làm dấy lên đồn đoán Moscow sẽ chuyển trọng tâm sang Donetsk - tỉnh còn lại của Donbass. Thành phố Sloviansk và Kramatorsk do Ukraine kiểm soát được cho sẽ trở thành các mục tiêu tấn công chính của Nga.

Trước khi chiến sự nổ ra, Sloviansk có khoảng 107.000 dân, Kramatorsk có 210.000 người. Thị trưởng Sloviansk Vadim Lyakh hôm qua đã hối thúc người dân sơ tán để đảm bảo an toàn. "Sloviansk đang bị pháo kích dữ dội ở khu vực trung tâm và phía bắc. Mọi người hãy tìm nơi trú ẩn. Điều quan trọng là sơ tán được càng nhiều người càng tốt", ông Vadim Lyakh nói. Tuy vậy, hàng nghìn người vẫn quyết bám trụ lại ngay cả khi nhà của họ cách chiến tuyến chỉ vài km.

Hiện không rõ Nga có ngay lập tức tìm cách kiểm soát Sloviansk và Kramatorsk hay không, nhưng sau khi nắm trọn Lugansk, Tổng thống Vladimir Putin đã cho phép binh sĩ được nghỉ ngơi, đồng thời ra lệnh cho các cánh quân khác tiếp tục các mục tiêu đã định ở Ukraine. "Các đơn vị, bao gồm cánh quân phía đông và phía tây phải hoàn tất các nhiệm vụ của họ như kế hoạch đã được phê duyệt. Tôi trông chờ những cánh quân này sẽ lặp lại điều vừa xảy ra ở Lugansk", Tổng thống Putin nêu rõ trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm qua cáo buộc chính Ukraine khiến Nga phải mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới Donbass ở miền Đông. "Điều mà họ (Ukraine) đang làm là buộc quân đội của chúng tôi không dừng lại ở biên giới Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk bởi vì những cuộc tấn công vào các khu vực của Nga bắt nguồn từ Kharkov và các vùng khác của Ukraine", ông Volodin nhấn mạnh.

Bình luận này làm dấy lên đồn đoán Moscow có thể sắp một lần nữa mở rộng mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine giống như sau khi kế hoạch bao vây thủ đô Kiev và vùng Kharkov bất thành.

Trong một diễn biến khác có thể coi là dấu hiệu cho thấy xung đột Nga - Ukraine kéo dài, Hạ viện Nga hôm qua đã thông qua 2 dự luật cho phép chính phủ buộc các công ty cung cấp cho quân đội và yêu cầu nhân viên sẵn sàng làm thêm giờ để hỗ trợ cung ứng cho chiến dịch.

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine