1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố miền đông Ukraine có nguy cơ thành "Mariupol thứ hai"

Minh Phương

(Dân trí) - Severodonetsk ở miền đông Ukraine có thể trở thành mặt trận giao tranh khốc liệt tiếp theo giữa quân đội Nga và Ukraine khi Moscow hướng đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Thành phố miền đông Ukraine có nguy cơ thành Mariupol thứ hai - 1

Một xe tăng Ukraine ở Severodonetsk hôm 18/5 (Ảnh: AFP).

Washington Post dẫn lời giới chức Ukraine cho biết, Severodonetsk, thành phố ở miền đông Ukraine vẫn do chính quyền Kiev kiểm soát, đang trở thành mục tiêu của các đợt tấn công dồn dập của lực lượng Nga những ngày qua. Thành phố miền đông này của Ukraine có thể trở thành mặt trận giao tranh ác liệt tiếp theo sau Mariupol trong bối cảnh Nga được cho là đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

"Người Nga đang tấn công Severodonetsk, giống như Mariupol", Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai ngày 21/5 cho hay. Quan chức này cho biết thêm, nhiều cơ sở hạ tầng tại Severodonetsk đã bị phá hủy bởi các vụ đánh bom, pháo kích của Nga.

Severodonetsk đang có nguy cơ bị bao vây khi lực lượng Nga đang tiến công từ 3 phía. Nếu thành phố này "thất thủ", nó có thể mở đường cho Nga tiến sâu hơn về phía tây đến các thành phố như Kramatorsk và Slovyans. Quân đội Nga hiện đã kiểm soát thành phố Popasna, cách Severodonetsk khoảng 50km về phía nam, từ đây, Nga hy vọng có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine từ Soledar.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Mỹ, quân đội Nga những ngày gần đây đã đạt được những bước tiến trong chiến dịch tiến công vào Severodonetsk từ 3 phía bắc, tây, nam, đặc biệt xung quanh Popasna khi họ tìm cách kiểm soát thành phố.

Không chỉ Severodonetsk, Bakhmut, một thành phố thuộc tỉnh Donetsk, cũng đang chịu sức ép lớn từ các đợt tấn công của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass, gây sức ép lớn xung quanh thành phố Siversk và Yampil nhằm dựng các cầu phao bắc qua sông Siverny. Đầu tháng này, Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã phá hủy các cầu phao và hàng chục xe quân sự của Nga tìm cách vượt sông nối giữa vùng Lugansk và Donetsk.

Quân đội Ukraine đầu tuần này cho hay, Nga đã huy động ít nhất 15 trực thăng nhằm tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, bao vây lực lượng phòng thủ ở Lugansk và Donetsk.

Nga tăng cường không kích, pháo kích vào các thành phố Severodonetsk và Lysychansk ở Lugansk, và mở rộng phạm vi tấn công xuống các khu vực ở phía nam. "Nga sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi nhằm biến Lugansk thành bình địa", ông Serhiy Haidai, quan chức Lugansk, hôm 17/5 bình luận.

Sau khi thông báo chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang miền đông Ukraine, Nga đã dồn binh sĩ và hỏa lực tới khu vực Donbass. Giới quân sự Mỹ cho rằng, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật tại Donbass, tấn công bằng các đơn vị nhỏ và thu hẹp phạm vi mục tiêu, thay vì tấn công bằng các đơn vị cấp tiểu đoàn quy mô lớn như trước đây. Các đơn vị này tập trung tấn công và kiểm soát các khu dân cư như làng mạc hay các giao lộ, thay vì tìm cách bao vây cả một thành phố lớn.

Theo Washington Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine