1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói về cơ hội hòa bình, cáo buộc Mỹ là "bàn tay vô hình" ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Nga không thấy có điều kiện tiên quyết nào để đạt được hòa bình ở Ukraine, do vậy Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự.

Nga nói về cơ hội hòa bình, cáo buộc Mỹ là bàn tay vô hình ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. Không có điều kiện tiên quyết nào để chuyển sang hòa bình trong bối cảnh này. Do đó, Nga sẽ đạt được các nhiệm vụ và mục tiêu bằng cách tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 7/3, khi bình luận về việc liệu các đề xuất hòa bình của Trung Quốc có thể thay đổi tình hình hiện nay hay không.

Ông Peskov nói rằng Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia lớn và mạnh, "không thể không có tiếng nói của mình về các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự toàn cầu".

"Chúng tôi rất chú ý đến các đề xuất mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở Bắc Kinh đưa ra", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của vấn đề này tại cuộc hội đàm sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Peskov nói rằng hai nước duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau và hai nhà lãnh đạo "có một cuộc đối thoại khá bận rộn và đáng tin cậy".

Trung Quốc gần đây nỗ lực thể hiện vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bắc Kinh tháng trước đã công bố đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine và nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cả Ukraine và phương Tây.

Mỹ và các đồng minh NATO liên tục bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Washington cảnh báo Bắc Kinh sẽ trả giá đắt nếu cấp vũ khí cho Nga.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 7/3 nhận định, cuộc khủng hoảng Ukraine dường như đang bị chi phối bởi một "bàn tay vô hình" nhằm thúc đẩy chiến sự kéo dài và leo thang. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, "bàn tay vô hình đang lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để phục vụ các chương trình nghị sự địa chính trị nhất định". Ông không nêu cụ thể "bàn tay vô hình" ám chỉ bên nào, nhưng kêu gọi các cuộc đối thoại cần bắt đầu sớm nhất có thể.

Ông Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc đã và sẽ không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định, cuộc khủng hoảng Ukraine là "một thảm kịch lẽ ra có thể tránh được". Theo ông, quy mô của cuộc khủng hoảng là một bài học đáng buồn cho tất cả các bên vì nó về cơ bản là kết quả của những mâu thuẫn về tình hình an ninh của châu Âu. 

Người phát ngôn Điện Kremlin không đồng ý với ý kiến của Ngoại trưởng Trung Quốc rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine do "một bàn tay vô hình" dàn dựng. Theo ông Peskov, đó là bàn tay của Mỹ.

"Đây không phải là một bàn tay vô hình, mà trên thực tế, bàn tay này khá hữu hình. Đó là bàn tay của Mỹ, bàn tay của Washington. Washington không muốn cuộc chiến này kết thúc, Washington muốn và đang làm mọi cách để tiếp tục cuộc chiến này. Đây là bàn tay hữu hình", ông Peskov nói thêm.

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và phương Tây liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo động thái này khiến xung đột kéo dài và đàm phán bế tắc.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine