1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine ngày càng rơi vào thế khó

Minh Phương

(Dân trí) - Nga cho rằng, tình hình đang thay đổi theo hướng bất lợi cho Ukraine, trong đó có việc các đồng minh, đối tác phương Tây bắt đầu hụt hơi với nhưng cam kết viện trợ cho Kiev.

Nga nói Ukraine ngày càng rơi vào thế khó - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Rõ ràng, tình hình đang thay đổi, những thay đổi đó không có lợi cho chính quyền Kiev", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/12 bình luận.

Ông Peskov nói thêm: "Chính quyền Kiev biết rõ họ nên làm gì. Họ biết những lo ngại của chúng tôi cũng như những lằn ranh đỏ mà họ đã vượt qua".

Ông nói: "Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục lặp lại cam kết ủng hộ Ukraine chừng nào còn có thể. Nhưng họ đã bắt đầu dè dặt thực hiện việc này bất cứ khi nào có thể".

"Chúng tôi sẽ xem liệu tình trạng khó khăn hiện tại có thúc đẩy họ (Ukraine) đưa ra những quyết định đúng đắn hay không", ông Peskov nhấn mạnh.

Cuộc phản công mùa hè của Ukraine bị cho là đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Kiev nói rằng, điều này một phần do phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh khẳng định đã cung cấp cho Ukraine những hỗ trợ cần thiết để thành công trên chiến trường, lỗi nằm ở Kiev do đã không áp dụng triệt để chiến thuật của phương Tây.

Mặc dù cam kết tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng các nước phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu hụt hơi khi chiến sự Nga - Ukraine kéo dài khiến kho vũ khí của họ cạn kiệt.

"Người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng sẽ không có chiến thắng nào trên chiến trường (dành cho Ukraine). Quân đội Ukraine đang nhanh chóng mất các vị trí, quá trình này là không thể tránh khỏi", ông Peskov bình luận.

Theo ông, Washington bắt đầu cân nhắc liệu có khả thi nếu tiếp tục đổ hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine không.

"Đó là lý do tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ ký phê chuẩn gói viện trợ 200 triệu USD dành cho Ukraine, một con số tương đối nhỏ với họ. Tất nhiên, điều đó sẽ khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn. Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo, và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov cho biết.

Theo giới phân tích quân sự, chiến sự càng kéo dài càng bất lợi cho Ukraine bởi tiềm lực quân sự của Kiev hạn chế hơn so với Moscow và phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ bên ngoài.

Hơn nữa, khi xung đột kéo dài, Ukraine có thể mất đi những lợi thế ban đầu do Nga dần thích nghi.

Ví dụ, Newsweek dẫn lời ông Yuriy Fedorenko, chỉ huy phi đội máy bay không người lái Achilles thuộc Lữ đoàn Xung kích số 92 của Ukraine, cho biết quy mô phi đội UAV của Nga đang vượt của Ukraine ở tất cả các điểm nóng trên chiến trường.

Nếu Ukraine có một thì Nga có 5-7 chiếc UAV tại những mặt trận then chốt ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Theo ông, sự chênh lệch này đã dẫn tới chiến lược của 2 bên khác nhau. Do không có tiềm lực bằng đối phương nên Ukraine buộc phải sử dụng UAV một cách cẩn thận hơn.

Ukraine chỉ triển khai máy bay không người lái "khi chúng tôi có mục tiêu", trong khi Nga có thể triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) bay lảng vảng trong không phận để phát hiện mục tiêu tấn công.

Ở giai đoạn đầu xung đột, Ukraine được đánh giá chiếm ưu thế về UAV. Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng bắt kịp bằng cách tăng cường các chương trình chế tạo UAV, đưa lượng lớn loại vũ khí này ra tiền tuyến.

Theo TASS, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine