1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine điều lực lượng y tế hùng hậu đến miền Đông

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng dân quân ly khai Lugansk cho biết, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã được Ukraine điều động đến Donbass trong những ngày qua.

Nga nói Ukraine điều lực lượng y tế hùng hậu đến miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine nạp đạn pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad tại mặt trận Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass của Nga hôm 12/12, ông Andrey Marochko, sĩ quan thuộc lực lượng dân quân ly khai thân Nga tại Lugansk, cho biết một lực lượng hùng hậu các bác sĩ và nhân viên y tế đã được Ukraine điều động về khu vực miền Đông nước này. Điều này cho thấy quân đội Ukraine có thể đang hứng chịu những thiệt hại rất lớn về nhân lực tại Donbass.

"Việc điều động một số lượng lớn bác sĩ và nhân viên y tế đã được ghi nhận tại các khu vực Konstantinovka, Chasov Yar và Bakhmut. Điều này cho thấy quân đội Ukraine có thể đang gặp tổn thất nặng nề tại khu vực Donbass", ông Marochko nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Marochko xác nhận quân đội Ukraine đã điều động thêm nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực Svatovo ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Các binh sĩ này sẽ đóng quân ở phía Tây Bắc thành phố nhằm chặn đà tiến công của quân đội Nga.

Ông Marochko cũng cho biết các lính đánh thuê nước ngoài đã được Ukraine điều đến khu vực Bakhmut ở Donetsk để gia cố cho phòng tuyến của lực lượng phòng thủ trước những cuộc đột kích quy mô lớn của quân đội Nga trong những ngày gần đây.

Trước đó, các nguồn tin cho biết quân đội Nga đã điều động một lực lượng lớn vũ khí hạng nặng, trong đó có 12 đơn vị pháo binh, tới Bakhmut nhằm tạo dựng một thế trận áp đảo về hỏa lực, qua đó nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành trì của quân đội Ukraine ở miền Đông.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine