1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã điều động pháo tự hành 2S4 Tyulpan cùng các vũ khí hạng nặng tới tham chiến tại mặt trận Bakhmut.

Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine - 1
Pháo tự hành 2S4 Tyulpan "Tulip thép" của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Trang Defense Express đưa tin quân đội Nga đã điều động một lượng lớn vũ khí hạng nặng, trong đó có 12 đơn vị pháo binh, tới tham chiến tại mặt trận Bakhmut ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Mục tiêu của Nga là tạo dựng một thế trận áp đảo về hỏa lực, qua đó nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành trì của quân đội Ukraine ở miền Đông.

Trong số các đơn vị pháo binh của Nga có mặt tại Bakhmut, giới quan sát đã ghi nhận sự tham gia của các lựu pháo 2S19M2 Msta-S đã được cải tiến, pháo tự hành 2S5 Hyacinth-S, pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 và Sư đoàn dù số 76 cũng mang đến Bakhmut các súng cối cỡ nòng 82 và 120mm. "Ngôi sao" của lực lượng pháo binh Nga tại thành trì miền Đông Ukraine phải kể đến pháo tự hành 2S4 Tyulpan cỡ nòng 240mm, một trong những loại pháo uy lực nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga.

Pháo tự hành 2S4 Tyulpan "Tulip thép" bắt đầu được thiết kế từ năm 1967 bởi các kỹ sư đến từ phòng thiết kế SKB thuộc nhà máy chế tạo máy Perm. Loại vũ khí này được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975 và ngay lập tức trở thành một trong những loại pháo tự hành uy lực nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới.

Với trọng lượng lên tới 30 tấn, dài 8,5m, rộng 3,2m và cao 3,2m, một khẩu đội 2S4 Tyulpan cần đến 9 người để vận hành. Loại vũ khí này có tầm bắn lên tới 20km. Tuy nhiên, do kích thước vũ khí và trọng lượng đạn lớn (một viên đạn tiêu chuẩn nặng 130 kg), 2S4 Tyulpan có tốc độ bắn rất chậm, chỉ đạt 1 viên/phút. Ngoài các loại đạn liều nổ mạnh, pháo tự hành "Tulip thép" còn có thể bắn đạn xuyên giáp, đạn có đầu đạn hóa học và hạt nhân. Nó còn có thể bắn đạn dẫn đường bằng laser "Smel'chak" (liều mạng).

Nga điều pháo tự hành uy lực nhất, tấn công thành trì miền Đông Ukraine - 2
Nhiều trọng pháo đã được quân đội Nga điều về mặt trận Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công với quy mô lớn nhằm vào thành phố Bakhmut ở Đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phỏng vấn gần đây thừa nhận tình hình tại Bakhmut đang "vô cùng khó khăn" và các trận pháo kích dữ dội của quân đội Nga trong những ngày qua đang dần biến thành phố này "trở thành một đống đổ nát".

Trong một thông báo được đưa ra hôm 7/12, người phát ngôn lực lượng dân quân thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine Andrey Marochko cũng khẳng định quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong lớn tại mặt trận Bakhmut và thành trì này đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

"Đối phương đang gặp phải những tổn thất nặng nề tại Bakhmut. Theo số liệu của chúng tôi, quân đội Ukraine đang mất một tiểu đoàn mỗi ngày tại mặt trận này. Đây là con số thương vong khủng khiếp và không thể nào bù đắp được", ông Marochko trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Soloviev Live TV.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine