1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói huy động được 10.000 lính tình nguyện chiến đấu ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cho biết khoảng 10.000 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chiến đấu ở Ukraine, sau lệnh động viên một phần của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga nói huy động được 10.000 lính tình nguyện chiến đấu ở Ukraine - 1

Quân đội Nga duyệt binh năm 2020 (Ảnh: AFP).

"Trong ngày đầu tiên của đợt điều động, khoảng 10.000 công dân đã tự nguyện đến các văn phòng tuyển dụng mà không cần chờ lệnh triệu tập", người phát ngôn quân đội Nga Vladimir Tsimlyansky nói với hãng tin Interfax hôm 22/9.

Ông Tsimlyansky nói thêm rằng, quân đội Nga đã thành lập một trung tâm thông tin để trả lời câu hỏi của các cá nhân và tổ chức về việc điều động lực lượng.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố sắc lệnh động viên một phần để bổ sung lực lượng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau hơn 6 tháng xung đột.

Tổng thống Putin cho biết, các công dân đăng ký nhập ngũ trong giai đoạn tổng động viên sẽ nhận được các đảm bảo của quân nhân hợp đồng.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, với sắc lệnh này, Nga có thể huy động 300.000 lính dự bị, nghĩa là chỉ hơn 1% trong nguồn lực 25 triệu người. Ông cũng nhấn mạnh, việc huy động lực lượng lần này sẽ không áp dụng cho sinh viên đại học hoặc lính nghĩa vụ mà chỉ gồm những người từng phục vụ trong quân đội Nga và có chuyên môn cần thiết.

Moscow nói rằng, việc huy động thêm lực lượng cho chiến dịch ở Ukraine là cần thiết khi chiến tuyến đã trải dài hơn 1.000km và Nga đang phải đối phó không chỉ với Ukraine mà với cả phương Tây. 

"Chúng ta đang chiến đấu với phương Tây tại Ukraine. Gần như tất cả vệ tinh của NATO đang chống lại Nga tại Ukraine. Phương Tây không muốn hòa bình giữa Nga và Ukraine. Họ đã vượt qua mọi giới hạn khi chống lại Nga", ông Shoigu nói.

Novaya Gazeta, một tờ báo tiếng Nga ở châu Âu, dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Nga có thể huy động đến 1 triệu người theo lệnh động viên quân. Nguồn tin nói rằng một điều khoản bí mật trong sắc lệnh của Tổng thống Putin cho phép Bộ Quốc phòng Nga triệu tập 1 triệu người. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin này. 

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết, điều khoản số 7 trong sắc lệnh huy động lực lượng dự bị do Tổng thống Vladimir Putin ban hành là điều khoản phải giữ kín. Sắc lệnh gồm 10 điều khoản, nhưng điều khoản số 7 không được công bố.

Ông Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga, cho biết lực lượng dự bị của Nga sẽ không thể đến Ukraine ngay trong vòng 1 tháng.

Ông Bondarev nói rằng, lính dự bị "phải nhận được lệnh nhập ngũ, kiểm tra sức khỏe, được huấn luyện, đào tạo và làm quen với đơn vị". Chỉ sau khi ủy ban đánh giá đủ điều kiện, các đơn vị này mới có thể được điều động đến tiền tuyến. Theo giới phân tích quân sự phương Tây, quá trình này có thể mất tới vài tháng.

Sau sắc lệnh của Tổng thống Putin, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec của Nga cho biết, tập đoàn này sẽ tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của quân đội.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine