1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sau lệnh động viên quân, công nghiệp quốc phòng Nga dồn toàn lực sản xuất

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các nhà thầu quốc phòng Nga đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu của quân đội, sau lệnh động viên quân của Tổng thống Putin.

Sau lệnh động viên quân, công nghiệp quốc phòng Nga dồn toàn lực sản xuất - 1

Các nhân viên kỹ thuật nhanh chóng hoàn thành lắp ráp tiêm kích Su-30 (Ảnh: PJSC UAC).

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec của Nga hôm 21/9 khẳng định tập đoàn này sẽ tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của quân đội Nga, sau lệnh tổng động viên được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra cùng ngày.

"Hôm nay, nhiều doanh nghiệp thành viên của Rostec đã đồng loạt ban hành các điều kiện hoạt động đặc biệt. Theo đó, công nhân viên tại các doanh nghiệp này sẽ làm việc ngoài giờ và tăng ca thường xuyên vào dịp cuối tuần để tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng các mục tiêu mà chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đề ra", Rostec cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng nỗ lực của tập đoàn này sẽ đóng góp vào chiến thắng cuối cùng của quân đội Nga.

Rostec là một tập đoàn công nghiệp quốc phòng với quy mô rất lớn do chính phủ Nga sở hữu. Tập đoàn có tất cả 700 chủ thể với 14 công ty mẹ, trong đó 11 công ty mẹ vận hành trong các tổ hợp công nghiệp quốc phòng và 3 công ty được huy động vào trong lĩnh vực dân sự. Theo thống kê, Rostec chiếm giữ khoảng 40% thị phần mua bán vũ khí của Nga và là nhà sản xuất của nhiều trang thiết bị quân sự công nghệ cao như máy bay chiến đấu, vũ khí chính xác, pháo binh cũng như các thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, ông đã ký sắc lệnh huy động một phần lực lượng dự bị để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lệnh động viên một phần này cho phép Nga huy động thêm 300.000 người từ lực lượng dự bị. Ông lưu ý thêm, sinh viên, lính nghĩa vụ không thuộc diện này.

Sau lệnh động viên quân, công nghiệp quốc phòng Nga dồn toàn lực sản xuất - 2
Dây chuyền sản xuất xe bọc thép chở quân BTR-82A của công nghiệp quốc phòng Nga (Ảnh: Twitter).

Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn dự kiến. Việc phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất nhằm bù đắp các thiệt hại trên chiến trường của quân đội Nga trong khi đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện và trang thiết bị do các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã đặt ra vô vàn thách thức cho các nhà sản xuất vũ khí của Moscow.

Vào tháng 8, chính phủ Nga đã xem xét ban hành một gói hỗ trợ trị giá ít nhất 600 tỷ rúp (khoảng 7,5 tỷ USD) nhằm tăng cường năng lực sản xuất và đảm bảo khả năng vận hành xuyên suốt cho ngành công nghiệp quan trọng của nước này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine