1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói hạ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong vụ tập kích đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 600 binh sĩ Ukraine thiệt mạng sau khi Nga tập kích tên lửa vào thành phố Kramatorsk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine ngày 8/1.

Nga nói hạ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong vụ tập kích đáp trả - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Reuters).

Hãng tin RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã xác định được vị trí tập kết của binh sĩ Ukraine ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, vùng Donbass.

Dữ liệu tình báo cho thấy, hơn 700 binh sĩ Ukraine ở trong tòa ký túc xá số 28, trong khi hơn 600 quân nhân tập kết ở ký túc xá số 47 trong thành phố.

"Cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào những khu vực đồn trú tạm thời này của các đơn vị quân sự Ukraine khiến hơn 600 quân nhân Ukraine thiệt mạng", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận. Tuy vậy, Thị trưởng Kramatorsk cho hay, nhiều tòa nhà trong thành phố bị tập kích, nhưng không có ai thiệt mạng.

Moscow cho biết, cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ tấn công của Ukraine nhằm vào tòa nhà đồn trú tạm thời của binh sĩ Nga ở thành phố Makeyevka, tỉnh Donetsk, vùng Donbass hôm 1/1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 1/1, Kiev đã dùng 6 quả tên lửa HIMARS để tấn công vào khu vực có binh sĩ Nga tập kết. Moscow thừa nhận chỉ đánh chặn được 2 quả trong số đó và 89 binh sĩ thiệt mạng.

Nga nói rằng, nguyên nhân khiến nơi này bị phát hiện và đưa vào tầm ngắm hỏa lực của Ukraine là bởi các binh sĩ không tuân thủ lệnh cấm sử dụng điện thoại. Trong khi đó, Ukraine cho biết, vụ tập kích khiến 400 binh sĩ Nga thiệt mạng và 300 quân nhân khác bị thương.

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 36h của Nga ở Ukraine hết hiệu lực và Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt để đạt mọi mục tiêu đề ra.

Trong thời gian từ trưa 6/1 đến hết ngày 7/1, Ukraine phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, tiếp tục tập kích các mục tiêu ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam. Kiev từ chối tham gia ngừng bắn vì hoài nghi thiện chí của Moscow. Nga đã bác bỏ cáo buộc và cho biết lực lượng của họ tuân thủ nghiêm ngặt, chỉ khai hỏa đáp trả pháo kích từ phía Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 và tiếp tục chiều hướng leo thang. Nga đang theo đuổi chiến lược tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine, trong đó có mạng lưới điện. Kiev dự đoán, Nga có thể đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới quy mô lớn trong những tuần tới.

Ukraine kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây hỗ trợ nhiều hơn nữa vũ khí hiện đại để giúp nước này ngăn chặn đà tiến công của Nga. Trong tuần này, Mỹ, Đức và Pháp xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine các xe chiến đấu bộ binh, xe tăng bánh lốp và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Các nước này cũng hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine vận hành những phương tiện, khí tài trên.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine