1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái trả đũa của Nga sau vụ tập kích căn cứ quân sự của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã đáp trả Ukraine sau khi Kiev tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở Donetsk hôm 1/1.

Động thái trả đũa của Nga sau vụ tập kích căn cứ quân sự của Ukraine - 1
Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Rạng sáng ngày 1/1, quân đội Ukraine đã sử dụng các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ để tấn công vào một căn cứ của lực lượng tân binh Nga ở thành phố Makeyevka thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Quân đội Nga ngay sau đó đã có những động thái trả đũa nhằm vào phía Ukraine. Trong một cuộc họp báo ngày 4/1, Trung tướng Sergey Sevryukov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị trực thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tuyên bố các đợt phản pháo của Nga đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine.

"Trận phản pháo của chúng ta đã phá hủy các hệ thống pháo phản lực phóng loạt mà quân đội Ukraine sử dụng để tấn công Makeyevka", Tướng Sevryukov cho biết.

Bên cạnh đó, các đợt tấn công chính xác của lực lượng tên lửa và không quân Nga cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ga tàu hỏa Druzhkovka, một trạm trung chuyển chính của lực lượng Ukraine ở Donetsk. Ngoài ra, 4 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt RM-70, hơn 800 đạn tên lửa, 8 phương tiện chiến đấu cùng khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu sau các trận tập kích đường không của Nga.

"Một căn cứ của lực lượng lính đánh thuê thuộc quân đội Ukraine tại Maslovka đã bị đánh trúng. 130 lính đánh thuê nước ngoài đã bị loại khỏi vòng chiến đấu", ông Sevryukov nói thêm.

Những tuyên bố trên của Trung tướng Sevryukov hiện chưa được các nguồn tin độc lập kiểm chứng.

Trước đó, giới chức Kiev khẳng định ít nhất 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng sau vụ tập kích vào căn cứ ở thành phố Makeyevka hôm 1/1. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/1 công bố con số thương vong cập nhật của vụ tấn công trên, trong đó xác nhận 89 binh sĩ Nga, bao gồm cả một phó chỉ huy đơn vị, đã thiệt mạng.

Theo một số chuyên gia quân sự, vụ tấn công trên của Kiev là nhằm trả đũa cho những vụ tập kích đường không của Nga nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong ngày đầu năm mới. Các vụ tấn công này đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản cho phía Ukraine.

Trung tướng Sevryukov cho rằng các tân binh Nga đã để lộ vị trí đóng quân thông qua sóng điện thoại di động cá nhân, qua đó cho phép lực lượng Ukraine thu được tọa độ chính xác và khai hỏa tấn công. Phó Cục trưởng Cục Chính trị trực thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cảnh báo các binh sĩ Nga tại Ukraine về sự nguy hiểm của việc sử dụng thiết bị liên lạc cá nhân trong điều kiện xung đột leo thang.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine