1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng về vụ tập kích của Ukraine khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố tiếp tục hỗ trợ khí tài giúp Ukraine phòng vệ, trong đó có hệ thống pháo HIMARS, bất chấp Nga cáo buộc Ukraine sử dụng HIMARS trong vụ tập kích khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Mỹ lên tiếng về vụ tập kích của Ukraine khiến 89 binh sĩ Nga thiệt mạng - 1

Hiện trường một tòa nhà bị đổ sập ở Makiivka ngày 4/1 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không có điều gì phải lăn tăn. Đây là chiến sự. Họ (Nga) tấn công và người Ukraine đáp trả, tự vệ", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 4/1.

Ông Kirby cũng cho biết thêm, Mỹ không đưa ra đánh giá về thương vong, thiệt hại của Nga sau vụ tập kích. "Tôi sẽ không đưa ra đánh giá con số thương vong. Đây là chiến sự. Khu vực tập kích nằm ở vùng giao tranh", ông Kirby nói.

Ngoài ra, ông cũng từ chối bình luận về vai trò của hệ thống pháo phản lực HIMARS trong vụ tập kích. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định: "Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục chuyển cho họ các hệ thống khí tài và sự hỗ trợ cần thiết giúp họ phòng vệ. Những khí tài đó bao gồm cả HIMARS mà Mỹ đã cung cấp và có thể sẽ cung cấp thêm".

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất để tập kích vào một tòa nhà có binh sĩ Nga tập kết ở thành phố Makiivka, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 1/1.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/1 cho biết, vụ tập kích bằng 6 tên lửa HIMARS đã khiến 89 binh sĩ của nước này thiệt mạng. Đây có thể coi là cuộc tấn công gây tổn thất nặng nề nhất về người cho Nga kể từ đầu xung đột. Theo Moscow, việc các binh sĩ lén sử dụng điện thoại trái quy định đã tạo điều kiện cho Ukraine xác định vị trí tập kết của lực lượng Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đến nay vẫn chưa lên tiếng về vụ tập kích ở Makiivka.

Trong khi đó, quân đội Ukraine khẳng định, đó không phải là lý do chính khiến lực lượng của Nga ở Makiivka bị phát hiện và bị tập kích.

"Tất nhiên, sử dụng điện thoại với định vị là một sai lầm, nhưng nói đây là nguyên nhân chính thì có vẻ kỳ cục", Serhii Cherevatyi, người phát ngôn Nhóm tác chiến miền Đông của Ukraine, cho biết.

Theo ông, việc Nga triển khai số lượng lớn lính động viên, những người chưa được đào tạo và phối hợp thuần thục, tại một căn phòng lớn là một sai lầm. "Lý do chính là họ không thể triển khai lực lượng một cách bí mật. Chúng tôi đã tận dụng điều đó để phát hiện và phá hủy mục tiêu", ông Cherevatyi bình luận.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết, cuộc tập kích ở Makiivka khiến 400 binh sĩ Nga thiệt mạng, 300 quân nhân khác bị thương. Giới quan sát vẫn hoài nghi về số liệu các bên đưa ra.

Donetsk, đặc biệt là thành phố Bakhmut, hiện là mặt trận khốc liệt nhất ở Ukraine. Sau khi rút khỏi thành phố Kherson ở miền Nam, Nga được cho là đã chuyển một phần lực lượng tinh nhuệ sang miền Đông Ukraine với mục tiêu phòng thủ cho các vùng lãnh thổ đã giành được và tiến tới kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine