1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga nói bắn rơi 4 máy bay Su-27 của Ukraine trong cuộc không chiến

Minh Phương

(Dân trí) - Một cuộc không chiến căng thẳng giữa lực lượng của Nga và Ukraine đã diễn ra ở vùng Zhitomir hôm 5/3. Moscow nói, Kiev thiệt hại lớn trong cuộc giao tranh này.

Nga nói bắn rơi 4 máy bay Su-27 của Ukraine trong cuộc không chiến - 1

Một máy bay chiến đấu Su-27 (Ảnh: RT).

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 4 máy bay chiến đấu Su-27, một trực thăng Mil Mi-8, một máy bay không người lái Bayraktar TB-2 của quân đội Ukraine đã bị bắn rơi ở khu vực Zhitomir, miền Tây Ukraine hôm 5/3.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, 4 máy bay Su-27 của Ukraine bị bắn rơi trong một cuộc không chiến, trong khi trực thăng Mi-8, máy bay không người lái TB-2 và một máy bay Su-25 của Ukraine bị các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga bắn hạ. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hủy 5 radar, 2 hệ thống phòng thủ Buk M-1 của Ukraine, ông Konashenkov cho hay.

Nga công bố video trực thăng phá hủy xe bọc thép của Ukraine

"Tổng cộng 2.037 mục tiêu hạ tầng quân sự Ukraine đã bị bắn trúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Các mục tiêu này bao gồm 71 trạm chỉ huy, kiểm soát và liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 98 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, cùng 61 trạm radar", ông Konashenkov nói.

Ông cho biết thêm, lực lượng Nga đã "phá hủy 66 máy bay dưới đất và 16 máy bay khác trên không, 708 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 74 bệ phóng tên lửa, 261 vũ khí pháo và súng cối, 505 xe quân sự đặc biệt và 56 máy bay không người lái".

Ukraine hiện chưa bình luận về những thông tin này, nhưng cũng tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Nga vào sáng 5/3. Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải một video cho thấy một tên lửa của họ bắn trúng trực thăng bay tầm thấp được cho là của Nga.

Ukraine tuyên bố bắn rơi trực thăng Nga

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng bất chấp các nỗ lực đàm phán. Phái đoàn đàm phán 2 bên đã gặp nhau 2 lần và dự kiến sẽ tiến hành đàm phán lần 3 vào ngày 6/3. Các cuộc đàm phán trước đó đều không đạt được tiến triển đáng kể.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/3 thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ tại 2 thành phố gồm Mariupol và Volnovakha, đồng thời lập hành lang nhân đạo cho người dân ở đây sơ tán. Tuy nhiên, phía Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ lệnh ngừng bắn khiến việc sơ tán chậm trễ và không hiệu quả.

Đến 18h ngày 5/3 theo giờ Moscow, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nối lại chiến dịch tấn công ở Ukraine "do phía Ukraine không có thiện chí tác động đến những người theo chủ nghĩa dân tộc hay kéo dài lệnh ngừng bắn.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine mở màn vào ngày 24/2. Giới chức Nga tuyên bố, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa và giải trừ tân phát xít" ở Ukraine. Moscow cho biết sẽ theo đến cùng để đạt mục tiêu này. Ukraine cáo buộc lực lượng của Nga pháo kích và tấn công tên lửa vào các khu dân cư ở một số khu vực. Tuy nhiên, Moscow khẳng định chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine.

Theo Sputnik, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine