1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc khi phương Tây thực sự xem xét đến những quan ngại của Moscow.

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ kết thúc như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nêu lại lập trường của Nga, đồng thời cho rằng Ukraine đang thảo luận với Mỹ và các đồng minh về các yêu cầu do Moscow đưa ra.

Ông Peskov cho biết chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc khi phương Tây có động thái để giải quyết các quan ngại mà Moscow từng nhiều lần đề cập, liên quan tới việc hàng loạt dân thường ở Đông Ukraine thiệt mạng và việc NATO mở rộng biên giới về phía đông.

 "Nga đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với Ukraine để giải quyết những vấn đề đó. Theo chúng tôi hiểu, những yêu cầu đó đang được Ukraine và các cố vấn của họ, chủ yếu là Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu, thảo luận", ông Peskov nói.

"Hãy hy vọng. Điều đó cần phải được thực hiện. Sau đó, chiến dịch sẽ kết thúc", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine là hành động cần thiết để đảm bảo an ninh của Moscow sau khi NATO mở rộng thành viên tới biên giới của Nga và hậu thuẫn các nhà lãnh đạo thân phương Tây ở Kiev.

Tổng thống Putin cho biết, ông quyết định mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới của "Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk" và "Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk", hai vùng ly khai ở Donbass, miền Đông Ukraine, nhằm ngăn chặn phương Tây không ngừng cung cấp cho "những người theo chủ nghĩa dân tộc và cấp tiến" ở Ukraine các nguồn lực như vũ khí, tài chính.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông đã chỉ thị mở chiến dịch này nhằm phi quân sự hóa Ukraine, bảo vệ người dân vùng ly khai Donbass, ngăn chặn "mối đe dọa thực sự" từ Ukraine và NATO. Nga từ lâu đã phản đối việc phương Tây bố trí các cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới Nga cũng như phản đối tham vọng của Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO.

"Trong 8 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần cố gắng yêu cầu các đồng nghiệp phương Tây gây áp lực lên Kiev - và buộc Kiev - ngừng gây ra cái chết của người dân ở Donbass và thực hiện thỏa thuận Minsk. Cũng trong vài thập niên qua, chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng về việc chúng tôi cảm thấy nguy hiểm như thế nào sau khi họ (phương Tây) di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự hướng về phía chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó, chúng tôi cảm thấy nguy hiểm và chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ: Tại sao họ lại làm điều đó? Không ai có câu trả lời", ông Peskov nói.

Nga và Ukraine đã trải qua 2 tuần chiến sự, song vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong chiến dịch này, lực lượng của Nga tuyên bố đã tấn công vào các mục tiêu quân sự tại các thành phố của Ukraine thay vì chỉ trong phạm vi Donbass. 

Nga giành ưu thế tiến công tại các mặt trận phía Nam với chiến lược vây ép các thành phố ven biển, cô lập Ukraine với vùng biển. Cùng lúc đó, lực lượng của Nga cũng áp sát thủ đô Kiev và các thành phố chiến lược ở miền Bắc. Tuy nhiên, tốc độ tiến công của lực lượng Nga ở phía Bắc chậm hơn khu vực phía Nam do vấp phải sự kháng cự mạnh của Ukraine cũng như gặp một số thách thức về hậu cần.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine