1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói đàm phán với Ukraine có tiến triển tích cực

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đạt được một số "tiến triển tích cực" sau 2 tuần chiến sự.

Tổng thống Putin nói đàm phán với Ukraine có tiến triển tích cực - 1

Tổng thống Vladimir Putin gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow ngày 11/3 (Ảnh: AFP).

Theo RT, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 11/3 có cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow.

Tổng thống Putin nói rằng ông "chắc chắn sẽ thông báo" cho người đồng cấp Belarus về "tình hình Ukraine, trước hết là về các cuộc đàm phán đang diễn ra gần như hàng ngày" giữa Nga và Ukraine.

"Có một số tiến triển tích cực, như các nhà đàm phán của chúng tôi đã nói với tôi", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Belarus. Tổng thống Putin cho biết ông và người đồng cấp Belarus "thường xuyên tổ chức các cuộc họp, trao đổi thông tin qua điện thoại, điều chỉnh các hoạt động".

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi phái đoàn Nga và Ukraine tổ chức 3 vòng đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song không đạt được nhiều kết quả. Belarus là nơi tổ chức các vòng đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine trong thời gian qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10/3 cũng có cuộc đàm phán được đánh giá là "khó khăn".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là cần thiết nhằm tháo ngòi xung đột. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại như vậy, nhưng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị nhất định.

"Có lẽ tới thời điểm nào đó, nhu cầu đàm phán sẽ nảy sinh, nhưng để điều này xảy ra thì cần có công tác chuẩn bị cùng với Belarus", ông Lavrov nói, đồng thời cho rằng sẽ là vô ích nếu hai bên chỉ gặp "cho có".

Tổng thống Belarus từng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Nga và Ukraine khi phái đoàn hai nước gặp nhau lần đầu. Belarus là đồng minh quan trọng của Nga trong khu vực. Nga đã đưa hàng nghìn quân và khí tài tới Belarus để tham gia cuộc tập trận chung hồi tháng 2, bất chấp lo ngại của phương Tây.

Tổng thống Ukraine nhiều lần cho rằng, đối thoại trực tiếp giữa hai tổng thống có thể là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông cũng tin rằng, sự kháng cự của Ukraine sẽ buộc Tổng thống Putin tính toán lại, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột thông qua giải pháp ngoại giao.

Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24/2 với tuyên bố nhằm mục tiêu "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Sau 2 tuần chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của nước này đã phá hủy gần 3.000 mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố, chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Kiev đáp ứng những điều kiện then chốt của Moscow, gồm duy trì trạng thái trung lập, công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ihor Zhovka, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, trong tuần này cho biết Ukraine sẽ cởi mở thảo luận về yêu cầu trạng thái trung lập, nhưng sẽ không nhượng bộ lãnh thổ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine