1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Mỹ xích lại gần nhau trong cuộc chiến ở Syria

Trong bối cảnh lo ngại Syria đang trên bờ vực thành cuộc chiến qua tay giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia này đã có những động thái xích lại gần nhau sau nhiều cơ hội bỏ lỡ.

BBC đưa tin, đại diện của Moscow và Washington sẽ có cuộc hội đàm về vấn đề an toàn trong các chiến dịch không kích của đôi bên tại Syria, trước thực tế là đã có lúc chiến đấu cơ của hai nước chỉ cách nhau có vài dặm.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba trong nỗ lực nhằm tránh va chạm trên không phận Syria, khi các lực lượng tiến hành không kích những mục tiêu là cơ sở của phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng.

Nga, Mỹ xích lại gần nhau trong cuộc chiến ở Syria - 1

Máy bay chiến đấu của Nga làm nhiệm vụ không kích tại Syria. (Ảnh: EPA)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng, ông kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận này. Còn phía Nga cho biết đã "cập nhật đề xuất" để thảo luận với Mỹ.

Đây được coi là một bước tiến khi mà nhiều nhà phân tích quan ngại rằng, Nga và Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc chiến qua tay tại Syria.

Điều này xuất phát từ thực tế là Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad từ đầu năm 2013 tới nay.

Còn Nga lại bảo trợ cho Tổng thống Assad – đồng minh của Moscow trong khu vực. Việc Nga đưa vũ khí vào Syria để đánh IS cũng được nhiều người diễn giải như là hành động bảo vệ ông Assad khỏi lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn.

“Với việc hỏa lực được tăng cường và Nga đang dần gia tăng số lần không kích nhằm vào phe đối lập, xung đột tại Syria đang tiến gần tới bờ vực một cuộc chiến qua tay tổng lực giữa Mỹ và Nga” – nhận định của tờ New York Times.

Kể từ khi CIA bắt đầu chương trình tài trợ cho phe nổi dậy, họ đã huấn luyện và vũ trang cho khoảng 10.000 binh sĩ.

Đặc biệt, loại tên lửa chống tăng TOW mà Mỹ cung cấp cho lực lượng này đã giúp họ giành ưu thế trước xe tăng và xe bọc thép của quân đội Syria.

Trong khi đó, Nga điều một loạt vũ khí hạng nặng như ‘xe tăng bay’ Su-34 và hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK. Chỉ tính riêng trong hai tuần đầu không kích tại Syria, Nga đã chi ra ít nhất là 87 triệu USD.

Theo Lê Thu

Vietnamnet

Nga, Mỹ xích lại gần nhau trong cuộc chiến ở Syria - 2