1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga "mặc cả" cứng rắn, Mỹ tạm đóng băng kế hoạch hòa bình ở Ukraine?

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là quyết định tạm dừng phát triển kế hoạch hòa bình Ukraine để thảo luận với châu Âu trong khi Nga nêu điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột.

Nga mặc cả cứng rắn, Mỹ tạm đóng băng kế hoạch hòa bình ở Ukraine? - 1

Nga và Ukraine đều khẳng định luôn sẵn sàng đàm phán (Ảnh: Sputnik).

Telegraph dẫn nguồn thạo tin ngày 10/2 cho hay, đặc phái viên về Nga và Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, hứa với các nhà ngoại giao châu Âu rằng ông sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO trước khi hoàn tất kế hoạch hòa bình Ukraine.

Cụ thể, ông Kellogg cam kết sẽ hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng của các nước NATO.

Trong khi đó, các yếu tố của kế hoạch hòa bình được cho là sẽ được trình bày tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này mặc dù ông Kellogg trước đó tuyên bố sẽ không làm như vậy.

Theo nguồn tin của Telegraph, kế hoạch này có thể bao gồm việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của nước này.

Ông Kellogg đã đảm bảo với các đối tác châu Âu về ý định của Mỹ nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Nga.

Đội ngũ của ông Trump hiện chưa bình luận về thông tin trên, song nếu được xác nhận, động thái này sẽ được coi là một phần nỗ lực của chính quyền Mỹ mới nhằm trấn an Ukraine và đồng minh châu Âu về nguy cơ họ bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông lưu ý, Mỹ có kế hoạch cụ thể để chấm dứt giao tranh và hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn nhanh chóng.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không thể xác nhận cũng như phủ nhận thông tin cuộc điện đàm.

Theo giới phân tích, Nga đang có vị thế đàm phán tốt hơn Ukraine nhờ ưu thế trên chiến trường. Do đó, Moscow có xu hướng giữ lập trường về các điều kiện hòa đàm với Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 10/2 khẳng định, tất cả các điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đưa ra để chấm dứt xung đột ở Ukraine phải được đáp ứng trước khi Moscow và Kiev có thể đạt được bất kỳ giải pháp nào.

"Giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine, như chúng ta hình dung, không thể đạt được bằng cách nào khác ngoài việc thực hiện đầy đủ những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khi ông phát biểu với Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6 năm ngoái. Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác cần hiểu được điều này càng sớm thì càng tốt. Như vậy, giải pháp chính trị mong muốn này sẽ càng gần hơn với tất cả mọi người", ông nhấn mạnh.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể hơn nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Moscow và đảm bảo tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều cần thiết.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine