Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp ông Putin đàm phán hòa bình
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp và đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
![Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp ông Putin đàm phán hòa bình - 1 Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp ông Putin đàm phán hòa bình - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/__bQXFK81DoKci010k0_QDenFes=/thumb_w/1020/2025/02/07/putin-zelenskygetty-1649598683973-1738882860661.jpg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).
"Nếu tôi biết rằng Mỹ và châu Âu sẽ không bỏ rơi chúng tôi, họ sẽ hỗ trợ chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi các đảm bảo an ninh, tôi sẽ chuẩn bị cho bất kỳ hình thức đàm phán nào", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Anh ITV News, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán hòa bình hay không.
Khi được hỏi liệu ông có đồng ý đóng băng các hoạt động giao tranh dọc theo giới tuyến hiện tại hay không nếu Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh, Tổng thống Zelensky nói: "Điều đó còn tùy thuộc".
Tổng thống Zelensky cho biết ông không muốn đóng băng giới tuyến vì "một số thành phố của Ukraine sẽ phải chịu tổn thất, trong khi những thành phố này đang bị cô lập bởi các giới tuyến".
Tổng thống Zelensky tin rằng Ukraine sẽ có thể giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát khi Moscow yếu đi.
"Khi Nga trở nên yếu đi - điều này chắc chắn sẽ xảy ra - mọi thứ sẽ trở lại", ông Zelensky tuyên bố.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ trở lại càng sớm càng tốt. Và chúng tôi thực hiện điều đó bằng ngoại giao", ông Zelensky nói thêm.
Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Anh Piers Morgan được công bố hôm 4/2, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu đó là lựa chọn duy nhất để đưa cuộc xung đột đến hồi kết.
Tiếp đó, vào ngày 6/2, ông Zelensky cho biết: "Mỹ, Tổng thống Donald Trump và các nước Liên minh châu Âu (EU) tin rằng biện pháp ngoại giao là không khả thi nếu không có Nga và Tổng thống Putin. Vì vậy, tôi nói rằng tôi đã sẵn sàng nếu chúng ta hiểu được cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào".
"Chúng tôi đã sẵn sàng cho biện pháp ngoại giao. Tôi không có vấn đề gì với điều đó. Tôi cho rằng vấn đề là ông Putin sợ đối thoại với tôi về việc chấm dứt chiến tranh. Dù sao, tôi nghĩ ông Trump có thể sẽ buộc ông Putin chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền hòa bình bền vững với các đảm bảo an ninh mạnh mẽ. Ông cho biết đã trao đổi với Mỹ về vấn đề này.
Những bình luận trên cho thấy sự thay đổi lập trường của Tổng thống Zelensky. Trước đó, ông liên tục từ chối đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga, thậm chí ký một sắc lệnh rõ ràng cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow, đặc biệt là với Tổng thống Putin.
Ông Zelensky cho biết việc ban hành lệnh cấm đàm phán với Nga năm 2022 là nhằm ngăn Moscow cố gây áp lực lên Ukraine thông qua "nhiều hành lang khác nhau" mà Kiev không thể kiểm soát.
Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 28/1, Tổng thống Putin nói rằng, việc đàm phán với lãnh đạo Ukraine trên thực tế sẽ không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào, vì Kiev đã ra sắc lệnh cấm tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow.
Tuy nhiên, Chủ nhân Điện Kremlin cũng gợi ý một phương án khác: "Nếu ông ấy muốn tham gia đàm phán, tôi sẽ bố trí người tham gia các cuộc đàm phán như vậy".
Đến nay, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga vẫn nêu rõ lập trường, Moscow để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine nhưng với những điều kiện nhất định dựa trên cơ sở thỏa thuận sơ bộ giữa Moscow và Kiev trong vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022.
Nga cũng tiếp tục nhấn mạnh đến tính hợp pháp của người đại diện Ukraine tham gia đàm phán. Moscow cho rằng, ông Zelensky không còn tính chính danh để đàm phán vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ năm ngoái.