Nga liên tiếp giành lại lãnh thổ ở Kursk, tước lá bài "mặc cả" của Ukraine
(Dân trí) - Nga đã giành lại hơn 800km2 lãnh thổ ở vùng biên giới Kursk và tiếp tục tiến công trên mọi mặt trận ở Ukraine.
Một tòa nhà ở Kursk của Nga bị hư hại do xung đột (Ảnh: Reuters).
Đại tướng Sergei Rudskoi, người đứng đầu ban điều hành tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, ngày 20/2 nói với báo Krasnaya Zvezda, lực lượng Nga đang tiến về mọi hướng và Ukraine đã bị đẩy vào thế phòng thủ ở Kursk kể từ tháng 2/2024 trong bối cảnh Moscow mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Hiện quân đội Nga đã giành lại hơn 800km2 lãnh thổ ở Kursk, khoảng 64% phần lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát sau khi mở chiến dịch tấn công hồi tháng 8 năm ngoái.
Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái trong nỗ lực nhằm buộc Moscow chuyển hướng lực lượng khỏi mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine.
Chiến dịch khởi đầu khá thuận lợi, Ukraine nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, bước tiến chững lại khi Nga bắt đầu phản công. Moscow tuyên bố, Ukraine đã mất hơn 61.000 quân cùng hàng loạt vũ khí, trang thiết bị ở mặt trận Kursk.
Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây vẫn khẳng định Ukraine coi Kursk là lá bài mặc cả chiến lược trong các cuộc hòa đàm tiềm năng với Nga. Ông đưa ra ý tưởng đổi lãnh thổ ở Kursk lấy lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Moscow đã nhanh chóng dập tắt ý tưởng này, tuyên bố sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine.
Ông Rudskoi cho biết, tại Ukraine, Nga hiện kiểm soát 75% khu vực Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, và hơn 99% khu vực Lugansk. Ông cho biết 4 khu vực này hiện là "một phần hợp pháp" của Nga và sẽ không bao giờ quay trở lại Ukraine.
"Năm ngoái là một bước ngoặt trong việc đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Chính quyền Kiev sẽ không còn có thể thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường nữa. Đối phương đã mất phần lớn khả năng sản xuất vũ khí, thiết bị và đạn dược cần thiết. Việc huy động quân thường là bắt buộc", ông Rudskoi nói.
Vị tướng Nga nhấn mạnh, tương lai của cuộc xung đột không còn phụ thuộc vào Ukraine mà phụ thuộc vào việc liệu phương Tây có đồng ý xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu mới có tính đến lợi ích của Nga hay không.
Ukraine đang ở thế bất lợi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đảo ngược chính sách của Washington đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ông cáo buộc Ukraine gây ra cuộc chiến và gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "nhà độc tài". Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo ông Zelensky phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình, nếu không, sẽ có nguy cơ mất đất nước.
Phái đoàn Mỹ đầu tuần này cũng hội đàm cấp cao với phái đoàn Nga tại Ả rập Xê út để bàn giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng. Cả Ukraine và châu Âu đều không được mời tham dự hội đàm.
Trước những diễn biến bất lợi với Kiev, các đồng minh châu Âu tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.
Sau cuộc họp khẩn cấp với các đối tác Liên minh châu Âu (EU) và Canada, Iceland, Na Uy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/2 cho biết châu Âu có lập trường thống nhất và rõ ràng về cuộc xung đột và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cũng như chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh khu vực.
Ông cũng nhấn mạnh quan điểm bất cứ đàm phán hòa bình nào cũng phải có Ukraine và đó phải là một nền hòa bình bền vững, có các đảm bảo an ninh, ngoài ra, những lo ngại an ninh của châu Âu cũng phải được tính đến.