Nga dọa "xóa sổ" quân Ukraine ở Kursk, không chấp nhận trao đổi lãnh thổ
(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk, đồng thời bác bỏ ý tưởng trao đổi lãnh thổ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
![Nga dọa xóa sổ quân Ukraine ở Kursk, không chấp nhận trao đổi lãnh thổ - 1 Nga dọa xóa sổ quân Ukraine ở Kursk, không chấp nhận trao đổi lãnh thổ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/B9mLbM9S7PWX28edUHxOD2oQ_Pw=/thumb_w/1020/2025/02/12/zakharovatass-1739359634622.jpg)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).
Trả lời phỏng vấn báo Guardian của Anh ngày 11/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán, ông sẽ đề nghị với lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin một cuộc trao đổi lãnh thổ, đổi lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga lấy lãnh thổ của Ukraine bị Nga kiểm soát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.
Bà Zakharova tuyên bố các binh lính Ukraine chiến đấu ở Kursk sẽ "nhận được đất mà không cần trao đổi", ngụ ý đến phần đất để chôn cất những người thiệt mạng tại khu vực này.
Bà cũng cho rằng những phát biểu của Tổng thống Zelensky là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng khỏi những khó khăn mà lực lượng Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow kiên quyết từ chối mọi lời đề nghị trao đổi lãnh thổ.
"Điều này không thể xảy ra. Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không thảo luận về việc trao đổi lãnh thổ của mình", ông Peskov nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố các đơn vị Ukraine trên lãnh thổ Nga sẽ bị xóa sổ và đẩy lùi.
"Chắc chắn, các đơn vị của Ukraine sẽ bị trục xuất khỏi vùng lãnh thổ này. Họ sẽ bị xóa sổ, họ sẽ bị đẩy lùi", ông Peskov nói thêm.
Theo bản đồ nguồn mở, Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, tương đương hơn 112.000km2, trong khi Ukraine kiểm soát khoảng 450km2 lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk.
Quân đội Ukraine được cho là đã mất hơn một nửa lãnh thổ giành được trong đợt tiến công ban đầu vào tỉnh Kursk của Nga vào 6 tháng trước. Bộ Quốc phòng Nga ước tính số thương vong của Ukraine trong chiến dịch Kursk lên tới hơn 59.500 quân.
Tổng thống Putin đã cảnh báo vào tháng 8 năm ngoái rằng chiến dịch Kursk sẽ làm giảm khả năng đàm phán, cáo buộc Kiev cố tình nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Nga.
Ông tuyên bố quân đội Nga chắc chắn sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk, nhưng từ chối cho biết thời điểm đạt được mục tiêu này.
Moscow nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Kiev cũng phải dựa trên "tình hình thực địa", nghĩa là kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý khi người dân ở các khu vực của Ukraine bỏ phiếu sáp nhập vào Nga.
Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây bác bỏ điều này.
Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể hơn nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.