1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Putin: Lữ đoàn Nga đưa quân vượt biên giới tấn công Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết lữ đoàn Nga đã vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh các bên đang tìm cách giải quyết xung đột.

Tổng thống Putin: Lữ đoàn Nga đưa quân vượt biên giới tấn công Ukraine - 1

Lính Ukraine ở vùng Sumy giáp biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

"Tôi được thông báo cách đây một giờ rằng vào đêm qua, các chiến binh của Lữ đoàn 810 đã vượt biên giới Nga - Ukraine, và xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình hôm 19/2.

"Quân đội của chúng tôi đang tiến công dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh", ông Putin nói thêm.

Truyền thông Nga đưa tin Lữ đoàn 810 đã được triển khai đến tỉnh Kursk của Nga, giáp với tỉnh Sumy của Ukraine ở khu vực biên giới chung.

Trang phân tích DeepState, có quan hệ với quân đội Ukraine, cũng cho biết lữ đoàn này đang chiến đấu ở Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào biên giới Nga kể từ tháng 8 năm ngoái.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của Nga vào tỉnh Sumy của Ukraine kể từ năm 2022.

Quân đội Nga đã tấn công khu vực Sumy khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, nhưng đã rút lui 6 tuần sau đó.

Theo truyền thông phương Tây, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sẽ đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc chiến, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt giao tranh nhanh chóng.

Tổng thống Putin: Lữ đoàn Nga đưa quân vượt biên giới tấn công Ukraine - 2

Vị trí vùng Sumy và Kursk ở biên giới Nga, Ukraine (Ảnh: Economist).

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận nước này hiện còn kiểm soát khoảng 500km2 ở Kursk, tương đương khoảng 38% lãnh thổ từng giành được trong chiến dịch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Kiev đang duy trì một vùng đệm ở Kursk để bảo vệ Sumy và Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine cũng tuyên bố, các lực lượng vũ trang của họ đã bắt giữ gần 1.000 binh lính Nga ở vùng Kursk kể từ khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào địa bàn biên giới này.

Ukraine lập luận rằng phần lãnh thổ Kursk mà nước này đang kiểm soát sẽ là quân bài mặc cả quan trọng với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tương lai nào.

Tổng thống Ukraine hy vọng sử dụng lãnh thổ mà Kiev giành được ở Kursk để làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Moscow. Ông cho biết, Kiev sẵn sàng đổi lãnh thổ Kursk lấy lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát.

Theo quân đội Ukraine, chiến dịch này đã buộc Nga phải điều chuyển các nguồn lực quan trọng sang khu vực Kursk và làm suy yếu các vị trí của họ ở nhiều chiến tuyến khác.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 61.010 quân, 365 xe tăng cùng hàng loạt thiết bị quân sự.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Putin về tình hình ở Kursk được đưa ra sau khi các quan chức Nga thông báo về kết quả cuộc hội đàm giữa các đại diện của Moscow và Washington tại Ả rập Xê út vào ngày 18/2.

Tổng thống Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ đóng cánh cửa đàm phán hòa bình về Ukraine.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng nói rằng không ai loại bỏ Kiev ra khỏi tiến trình đàm phán. Cả Moscow và Washington đều trông đợi Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. 

Tổng thống Putin cho biết ông hoan nghênh và có quan điểm tích cực về các kết quả đạt được sau hội đàm Nga - Mỹ ở Ả rập Xê út, đồng thời khẳng định Moscow và Washington đã nhất trí nối lại hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ là không thể nếu Moscow và Washington không bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Theo Tass