1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về thông tin "sắp sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine"

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố Moscow trả lại hòa bình và thiết lập cuộc sống bình thường tại các vùng lãnh thổ "được giải phóng" của Ukraine.

Nga lên tiếng về thông tin sắp sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine - 1

Dân thường Ukraine sơ tán khỏi khu vực đổ nát sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

"Những tuyên bố về bản chất gây hấn của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga về cơ bản là sai sự thật. Chúng tôi đang trả lại hòa bình cho các vùng lãnh thổ được giải phóng, tạo điều kiện cho cuộc sống bình thường và tôn trọng quyền bình đẳng của người dân, không phân biệt sắc tộc và ngôn ngữ", Đại sứ quán Nga tại Mỹ viết trên Telegram hôm 19/7.

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga được đưa ra sau khi quan chức Mỹ nói rằng Nga đang chuẩn bị sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Ukraine, tương tự kịch bản từng xảy ra với bán đảo Crimea năm 2014.

"Nga đang đặt nền móng cho việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở Ukraine. Đây là sự vi phạm trực tiếp chủ quyền của Ukraine", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói hôm 19/7.

Theo ông Kirby, Nga đang bổ nhiệm các quan chức của chính quyền do nước này thiết lập tại các khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Ông cũng cho biết các cuộc "trưng cầu dân ý giả" có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 9 tại các khu vực ở Ukraine như Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk.

Đại sứ quán Nga cho biết tới cuối năm nay, khoảng 500km cầu và đường sẽ được xây dựng ở Donbass, miền Đông Ukraine, trong khi 12 tòa nhà chung cư hiện đại và một trung tâm y tế với trang thiết bị công nghệ cao sẽ được đưa vào sử dụng từ mùa thu năm nay.

"Nguồn cung viện trợ nhân đạo không dừng lại. Cho đến nay, hơn 45 nghìn tấn hàng hóa nhân đạo đã được gửi đến Ukraine, Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR). Những điều này liệu có liên quan đến khái niệm "sáp nhập"? Chính quyền Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố, người dân của các vùng lãnh thổ được giải phóng sẽ tự quyết định tương lai của họ một cách độc lập", thông báo của Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Theo Đại sứ quán Nga, những tuyên bố mới nhất tiếp tục cho thấy ý đồ của Mỹ nhằm "thổi bùng xung đột càng lâu càng tốt".

"Chính quyền Mỹ không xuất phát từ sự lo lắng cho người Ukraine, mà từ mong muốn gây thiệt hại tối đa cho Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tích cực để thiết lập cuộc sống hòa bình trên các vùng đất được giải phóng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt", Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, hồi tháng 6 xác nhận, 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết người dân ở các khu vực như Kherson, Zaporizhzhia và Donbass phải tự quyết định tương lai của mình và Moscow không nghi ngờ gì về việc họ sẽ đưa ra "quyết định tốt nhất".

Giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine