1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga hiệp đồng tác chiến, chặn hàng loạt mũi tiến công của Ukraine ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Nga tuyên bố tấn công lực lượng Ukraine ở hàng loạt địa điểm dọc mặt trận Kursk trong nỗ lực đẩy lùi đối phương khỏi biên giới.

Nga hiệp đồng tác chiến, chặn hàng loạt mũi tiến công của Ukraine ở Kursk - 1

Lính Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 thông báo, lực lượng không quân, pháo binh và bộ binh Nga đã hiệp đồng tác chiến, tấn công Lữ đoàn cơ giới số 22 và 115, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 và Lữ đoàn cảnh vệ và Lữ đoàn hỗ trợ của Ukraine tại ít nhất 12 địa điểm khác nhau ở tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại 7 địa điểm khác ở Kursk và tấn công lực lượng Ukraine tại 16 địa điểm khác ở tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp với tỉnh Kursk của Nga.

"Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía bắc, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của những nhóm xung kích Ukraine theo hướng các khu định cư Kremyanoye, Malaya Loknya và Nechayev", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga cũng đã "ngăn chặn các nỗ lực tấn công của Ukraine theo hướng Komarovka, Spalnoye, Korenevo, Pogrebky và Olgovka".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang tìm cách xác định vị trí và xóa sổ các đơn vị Ukraine ẩn náu trong các khu rừng khi lực lượng này tìm cách xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính, trong ngày 26/8, lực lượng Ukraine đã mất hơn 400 binh lính và 27 xe bọc thép ở Kursk.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk, tổng thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 6.200 quân nhân, 73 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh, 61 xe bọc thép chở quân, 404 xe chiến đấu bọc thép, 188 phương tiện, 42 khẩu pháo, 5 bệ phóng tên lửa phòng không, 11 hệ thống pháo phóng loạt (trong đó có 3 hệ thống HIMARS), 9 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, một radar phòng không, 5 thiết bị công binh.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã cung cấp thêm tên lửa và pháo cho các lực lượng Nga được triển khai tại Kursk. Nga cũng điều lực lượng tiếp viện tới điểm nóng biên giới để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine.

Nga hiệp đồng tác chiến, chặn hàng loạt mũi tiến công của Ukraine ở Kursk - 2

Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk sau 2 tuần đột kích (Đồ họa: Kyiv Independent).

Hàng nghìn quân Ukraine đã tham gia chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6/8. Đến ngày 20/8, quân đội nước này tuyên bố đã kiểm soát 93 khu định cư ở Kursk, trong đó có thị trấn Sudzha, với diện tích lãnh thổ 1.263km2 và tiến sâu khoảng 35km.

Washington Post dựa vào các bằng chứng trực quan đưa tin, Ukraine dường như đã bắt giữ ít nhất 247 binh sĩ Nga kể từ khi nước này tấn công vào tỉnh Kursk.

Cuối tuần qua, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi hơn 200 tù binh. Cụ thể, 115 tù binh Nga được trao đổi với 115 tù binh Ukraine, trong thỏa thuận mới nhất do UAE làm trung gian đàm phán.

Nga dọa đáp trả thích đáng

Điện Kremlin ngày 26/8 tuyên bố Nga sẽ đáp trả cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk và ý tưởng đàm phán ngừng bắn với Kiev không còn phù hợp.

"Những hành động thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không bị đáp trả thích đáng. Chắc chắn sẽ bị đáp trả", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó cũng cảnh báo Ukraine sẽ bị đáp trả thích đáng, nhưng không tiết lộ đòn đáp trả của Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk, cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn.

Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin rằng đã có một số cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Moscow và Kiev.

"Không có cuộc đàm phán nào. Có rất nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông về các cuộc tiếp xúc khác nhau, và không phải tất cả đều đúng", ông Peskov nói thêm.

"Chủ đề đàm phán hiện nay đã không còn phù hợp nữa", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Theo Reuters