1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dựng rào chống tăng, gia cố phòng tuyến ở Mariupol

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cho biết, quân đội Nga đang khẩn trương dựng những lớp rào chống tăng để gia cố cho phòng tuyến ở thành phố Mariupol.

Nga dựng rào chống tăng, gia cố phòng tuyến ở Mariupol - 1

Hàng rào chống tăng được dựng tại khu vực Lugansk của Ukraine từ giữa tháng 10 (Ảnh: RIA FAN).

"Hai nhà máy sản xuất bê tông đã được xây dựng ở thành phố Mariupol. Chúng đang sản xuất ra các rào chắn bê tông để gia cố cho phòng tuyến ở Mariupol. Một số sản phẩm của các nhà máy này cũng được chuyển đến khu vực Kherson và Zaporizhia. Quân đội Nga đang khẩn trương rải chướng ngại vật trên con đường nối thành phố Mariupol và thị trấn Nikolske. Các vị trí phòng ngự của Nga tại phía bắc thành phố cũng đang được tăng cường", ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol ở miền Nam Ukraine cho biết trên trang Telegram cá nhân.

Trước đó, các hàng rào bê tông có quy mô tương tự đã được xây dựng tại khu vực Belgorod của Nga giáp biên giới Ukraine. Công ty quân sự tư nhân Wagner được cho là cũng xây dựng một hệ thống chướng ngại vật nhằm chống lại xe tăng và xe bọc thép của Ukraine tại các khu vực Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Ông Andriushchenko tiết lộ các động thái tăng cường phòng vệ của Nga tại Mariupol đã được triển khai ngay sau khi quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kharkov hồi tháng 9. Cố vấn thị trưởng Mariupol cho rằng lực lượng Nga tại Mariupol đang cảm thấy bất an trước nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ quân đội Ukraine.

Trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã tập trung một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép về miền Nam Ukraine nhằm chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phản công lớn tại khu vực này. Các cuộc tập kích đường không cũng được Ukraine tích cực thực hiện với mục tiêu làm suy giảm sức chiến đấu của quân đội Nga.

Nga dựng rào chống tăng, gia cố phòng tuyến ở Mariupol - 2

Binh sĩ Ukraine kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các pháo phản lực phóng loạt Uragan (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Theo Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, trong ngày 6/11, quân đội Nga đã mất 13 binh sĩ, 3 xe bọc thép, một trung tâm chỉ huy và kiểm soát UAV cùng 3 kho đạn tại các khu vực Beryslav và Kherson ở miền Nam nước này.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 7/11, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận quân đội Nga đang khẩn trương gia cố phòng tuyến tại khu vực thành phố Kherson. Các lô cốt và chốt phòng ngự cũng đang được nhanh chóng xây dựng nhằm chuẩn bị tinh thần cho những trận chiến giáp lá cà trên đường phố.

Quân đội Ukraine khẳng định, Nga đã sơ tán nhiều dân thường ra khỏi Kherson và đưa binh sĩ cũng như phương tiện chiến đấu vào trong thành phố. Cư dân tại Kherson giờ đây đã đang dần được thay thế bởi các cứ điểm phòng ngự của Nga. Kiev cũng cáo buộc Moscow đã trưng dụng nhiều thuyền cá nhân của người dân Ukraine cho mục đích di tản.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine