1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga chỉ còn 120 tên lửa Iskander vì dồn dập tập kích hỏa lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Ukraine nói rằng, Nga dường như đã sử dụng phần lớn kho tên lửa đạn đạo Iskander sau khi thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu của phía Kiev.

Ukraine nói Nga chỉ còn 120 tên lửa Iskander vì dồn dập tập kích hỏa lực - 1

Tên lửa Iskander (Ảnh: Reuters).

Vadym Skibitskyi, quan chức Cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga được cho đã sử dụng 80% kho dự trữ tên lửa Iskander trong các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào nước láng giềng trong thời gian qua.

Theo quan chức trên, Nga dường như chỉ còn lại 120 quả tên lửa loại này. Ngoài ra, ông Skibitskyi cho biết, cơ quan tình báo Ukraine đã nắm được thông tin về nghi vấn rằng Nga dường như có kế hoạch mua tên lửa đạn đạo Fateh-110 và Zolfaghar từ Iran và chuyển tới Crimea bằng đường hàng không và biển Caspi của Nga qua đường biển.

"Chúng tôi biết rằng 2 bên đã đạt được thỏa thuận", quan chức trên nói.  

Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp.

Hồi tháng 8, Ukraine từng nhận định Nga đang dần cạn tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalibr, trong khi tên lửa hành trình tầm ngắn 9K720 Iskander-M chỉ còn khoảng 20%.

Tuy nhiên, tới tháng 10, Nga đã mở chiến dịch tập kích trên diện rộng sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công ồ ạt các mục tiêu quân sự, năng lượng, thông tin liên lạc của Ukraine, khiến phía Kiev chịu thiệt hại nặng nề.

Theo The Drive, một số thông tin cho thấy Nga có thể đang thiếu tên lửa tấn công mặt đất. Ví dụ, có nguồn tin nói rằng, Nga dường như đã sử dụng tên lửa chuyên dùng tấn công máy bay như S-300 hay các tên lửa chống hạm từ thời Chiến tranh Lạnh để thực hiện nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu đất liền của Ukraine.

Việc bù đắp nhanh chóng kho tên lửa tấn công mặt đất có thể sẽ là thách thức cho Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được xem sẽ tác động lên lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của Moscow.

Iskander-M có thể bay trên độ cao 50km, tầm bắn từ 50 - 480km. Do Iskander sử dụng động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn, quỹ đạo bay thay đổi linh hoạt nên rất khó phán đoán. Nó có thể mang đầu đạn nhiệt áp, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn xuyên đất.

Tình hình chiến sự Nga - Ukraine hiện vẫn đang căng thẳng, trong đó Kherson ở mặt trận phía nam hiện được xem là điểm nóng giao tranh. 

Quân đội Ukraine ngày 7/11 cho biết, lực lượng nước này đã bắn rơi một cường kích Su-25 của Nga ở Kherson. 

Trong khi đó, Ukraine nói rằng, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm tra đảm bảo an ninh cho Kherson, nhằm tìm kiếm manh mối của hoạt động tác chiến du kích do Ukraine tiến hành. 

Mặt khác, Ukraine nghi ngờ Nga đang phát đi tín hiệu giả rằng họ sắp rút quân khỏi Kherson để tạo ra cái "bẫy" cho lực lượng Ukraine.

"Lực lượng Nga đang cố gắng để thuyết phục mọi người rằng họ đang rút quân, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy những bằng chứng về việc họ vẫn đang ở lại. Các đơn vị quân sự đang đóng ở đó và có nhiều khí tài quân sự tại khu vực này, vị trí chiến đấu cũng được thiết lập. Các vị trí chiến đấu đã được bố trí ở tả ngạn sông Diepner sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các vị trí chiến đấu ở hữu ngạn", phát ngôn viên quân đội Ukraine Natalia Humeniuk cho hay, nhấn mạnh phía Kiev đang thực hiện chiến lược riêng để đối phó với tình hình này.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine