1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa máy bay chiến đấu tới sát vách Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã đưa các máy bay chiến đấu Su-35 tới Belarus, nước láng giềng với Ukraine, để tham gia các cuộc tập trận quân sự, bất chấp cảnh báo của Mỹ.

"Phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-35S của quân khu phía Đông tiếp tục rời căn cứ đến các sân bay của Belarus", các quan chức Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 25/1.

Sau khi đến Belarus, các máy bay quân sự Nga sẽ tham gia cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của hệ thống phòng không phối hợp Nga - Belarus, hai đối tác quân sự gần gũi. Cuộc tập trận quy mô lớn cũng có sự tham gia của lực lượng bộ binh và dự kiến kéo dài đến ngày 20/2.

Nga đưa máy bay chiến đấu tới Belarus

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/1 cũng xác nhận, hạm đội gồm hơn 20 tàu chiến và tàu yểm trợ của nước này đã khởi hành để tham gia các cuộc tập trận tại Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạm đội gồm các tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu quét mìn và tàu tấn công đổ bộ đã rời các cảng Sevastopol và Novorossiysk ở bờ biển phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/1 thông báo Moscow đã chuyển các hệ thống phòng không S-400 Triumph đến nước láng giềng Belarus để tham gia tập trận. S-400 được thiết kế để bắn hạ máy bay chiến đấu của đối phương.

Nga thông báo binh sĩ nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội Belarus trong tháng 2. Đây là một phần của đợt kiểm tra khả năng phối hợp hành động quân sự giữa 2 quốc gia. 

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Nga - Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai 100.000 quân tới biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow có động thái quân sự với nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các cuộc tập trận sắp tới có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch động binh với Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 25/1 tuyên bố nếu Belarus "cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho một cuộc động binh vào Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác".

"Chúng tôi rất cảnh giác với mọi động thái mà Nga đang thực hiện. Thực tế cho thấy, sự dịch chuyển lực lượng Nga vào Belarus rõ ràng mang lại cho người Nga một hướng tiếp cận khác nếu họ quyết định thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Ukraine", một quan chức Mỹ nhận định.

Nga đưa máy bay chiến đấu tới sát vách Ukraine - 1

Bản đồ khu vực Belarus-Nga-Ukraine (Ảnh: FT).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gọi quyết định của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khi cho phép số lượng lớn quân đội Nga hiện diện trên lãnh thổ của mình là hành động "xâm phạm chủ quyền của Belarus".

Đáp lại, một quan chức cấp cao của Belarus nói rằng ông thấy phản ứng của Mỹ là "hài hước".

"Chưa bao giờ có bất kỳ mối đe dọa nào từ lãnh thổ của Belarus và Nga", Oleg Gaidukevich, Phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Quốc hội Belarus, cho biết hôm 25/1.

Tổng thống Lukashenko, một đồng minh của Nga, cho rằng việc tập trận chung với Moscow là hành động cần thiết trong bối cảnh NATO duy trì hiện diện quân sự tại Ba Lan và các nước Baltic, cũng như việc Ukraine triển khai quân ở biên giới với Belarus để đề phòng cuộc khủng hoảng nhập cư lan sang nước này.

Theo www.rt.com