1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa binh sĩ đến Belarus tập trận chung gần biên giới Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu di chuyển quân đến Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập trận chung mang tên "Quyết tâm chung" dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới.

Nga đưa binh sĩ đến Belarus tập trận chung gần biên giới Ukraine - 1

Một cuộc tập trận tại Nga hồi tháng 9/2021 (Ảnh: AP)

Guardian đưa tin, các video được chia sẻ trên mạng xã hội Belarus cho thấy, các đơn vị pháo binh và nhiều phương tiện quân sự khác của Nga được vận chuyển đến Belarus trên các toa tàu thuộc sở hữu của công ty đường sắt nhà nước Nga.

Trong một cuộc họp báo, ông Alexander Volfovich, người đứng đầu Hội đồng An ninh Belarus, cho biết rằng các lực lượng được điều đến trước để sẵn sàng cho cuộc tập trận dự kiến vào tháng 2 tới.

Cũng theo ông Volfovich, các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của các binh sĩ Belarus và Nga huấn luyện để đẩy lùi các cuộc tấn công trên không và trên bộ, vô hiệu hóa những chiến dịch phá hoại của đối phương và thực hành các hoạt động diễn tập khác.

Ông Volfovich cũng khẳng định thời điểm tập trận không có gì "bất thường" vì kế hoạch này đã được công bố vào cuối năm 2021, theo thông tin trên hãng thông tấn Belta của Belarus.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở phía tây Belarus, gần biên giới với các thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, và gần sườn phía nam với Ukraine.

Các thông tin từ Nga cũng cho thấy các thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được vận chuyển trong tuần trước. Tuy nhiên, chưa rõ số lượng quân hoặc khung thời gian cụ thể nào được công bố cho các cuộc tập trận chung Nga - Belarus, một kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Lukashenko vào cuối tháng 12/2021.

Tổng thống Lukashenko cho biết thời điểm tập trận chính xác đang được xem xét. Theo ông, hoạt động này là cần thiết trong bối cảnh NATO hiện diện quân sự tại Ba Lan và các nước Baltic, cũng như việc Ukraine triển khai quân ở biên giới với Belarus để đề phòng cuộc khủng hoảng nhập cư lan sang quốc gia này.

"Tại sao chúng tôi và Nga lại bị chỉ trích vì tổ chức các cuộc diễn tập, tập trận… khi các bạn còn từ rất xa đến đây?", ông Lukashenko nói trong một bài phát biểu gây chú ý, trong đó ông nhấn mạnh việc các nước phương Tây đã đóng gần 30.000 quân gần biên giới với Belarus.

Đáp lại sức ép và sự cô lập của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Lukashenko đã tăng cường quan hệ với Nga. Ông cũng công khai ủng hộ bán đảo Crimea sáp nhập với Nga vào năm 2014.