1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga dồn quân tinh nhuệ đến Kursk gây thiệt hại lớn cho Ukraine

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Đà tiến của Ukraine ở Kursk chậm lại khi Nga đưa lực lượng tinh nhuệ tới khu vực và tấn công gây thiệt hại cho Kiev.

Nga dồn quân tinh nhuệ đến Kursk gây thiệt hại lớn cho Ukraine - 1

Nhà cửa bốc cháy ở thị trấn Sudzha sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk, Nga (Ảnh: Reuters).

Trả lời Wall Street Journal, một chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái của Ukraine có mật danh "Cold" cho biết Nga đang tiến hành một cuộc chiến mạnh mẽ hơn ở Kursk và đang gửi những người lính được trang bị tốt đến khu vực này.

Theo Cold, đơn vị do ông chỉ huy đã phải vật lộn để chống lại lực lượng gồm 80 quân Nga vào đầu tuần này. Cuộc tấn công của họ diễn ra sau một loạt 21 quả bom lượn của Nga trút xuống ngôi làng mà Ukraine đang kiểm soát ở Kursk.

"Chúng tôi cũng đang phải trả giá", ông nói với báo Mỹ.

Đơn vị của Cold là một trong những người đầu tiên tiến vào Kursk trong cuộc tấn công hôm 6/8.

Họ hiện đang đào xuống các hầm ở phía bắc thị trấn Sudzha, triển khai máy bay không người lái trinh sát và tấn công để hỗ trợ lực lượng Ukraine tiến công. "Chúng tôi muốn đưa cuộc chiến đến lãnh thổ của họ", ông nói.

Ukraine tuyên bố sau gần 3 tuần tấn công họ đã kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga, đưa quân sâu vào hơn 30km so với biên giới 2 nước.

Cuộc xâm nhập đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng.

Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại, khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ.

Cold nói rằng Nga đã tái triển khai lực lượng được trang bị tốt đến khu vực này, một số có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể.

Dựa vào hình ảnh quay từ máy bay không người lái, ông cho biết ông có thể thấy một số binh sĩ Nga đang củng cố lực lượng và thiết lập các vị trí phòng thủ. Khi cả Nga và Ukraine cùng đào chiến hào, một cuộc chiến kéo dài và tiêu hao có nguy cơ xảy ra.

Theo giới quan sát, Nga dường như đang không coi Kursk là ưu tiên hàng đầu do tại khu vực này, Ukraine chưa kiểm soát được bất cứ khu vực chiến lược nào trong hàng chục khu định cư.

Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ, có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến.

Nga đang chớp thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass.

Tại Kursk, Nga dường như muốn cầm chân và tiêu hao lực lượng thiện chiến cũng như vũ khí hiện đại của Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, nhưng tới nay họ vẫn chưa phản công quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng cộng 5.137 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân và 350 xe chiến đấu bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này, tuy nhiên, giới quan sát trước đó cho rằng, Kiev đang chịu thiệt hại lớn về vũ khí ở Kursk vì họ là bên chủ động tấn công. Điều này có thể gây bất lợi cho Kiev vì họ có nguồn vũ khí hạn chế và phải phụ thuộc lớn vào các nước NATO. 

Các chuyên gia phương Tây nhận định, với đà tấn công hiện tại ở Kursk và Donetsk, cả Nga và Ukraine sẽ khó chiến thắng cả cuộc chiến chỉ bằng một trận đánh quyết định tại những khu vực này. Dường như 2 bên vẫn tiếp tục đua sức bền trong một cuộc chiến tiêu hao.

Theo BI