1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn quân đến Bakhmut, chặn tuyến tiếp viện huyết mạch của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tìm cách cắt đứt các tuyến tiếp viện huyết mạch vào thành phố Bakhmut nhằm gây thêm sức ép lên các lực lượng phòng vệ Ukraine.

Nga dồn quân đến Bakhmut, chặn tuyến tiếp viện huyết mạch của Ukraine - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Mục tiêu chính của đối phương trong khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến tiếp viện. Nhưng nhờ các cuộc phản pháo liên tục, chúng tôi vẫn có thể tiếp viện và sơ tán những người bị thương", Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền Đông, nói với kênh truyền hình Freedom hôm 27/4.

Ông Cherevatyi cho biết 13 cuộc giao tranh mới đã nổ ra ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua.

Một thành phố xa hơn về phía tây, Kostyantynivka, cũng bị trúng tên lửa của Nga hôm 27/4. Một trường học, một bệnh viện và các tòa nhà dân cư đã bị hư hại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có người bị thương trong vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo những bước tiến mới trong cuộc tấn công ở mặt trận Bakhmut. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, trung tướng Igor Konashenkov, hôm 27/4 thông báo các lực lượng Nga kiểm soát thêm 4 khu vực đô thị ở Bakhmut.

"Theo hướng Donetsk, các nhóm tấn công đã giành được 4 khu vực ở phía tây bắc, tây và tây nam của thành phố Bakhmut. Các đơn vị thuộc lực lượng lính dù đang giữ chân đối phương ở vùng ngoại ô phía bắc và nam của thành phố, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động của các nhóm tấn công", tướng Konashenkov cho biết.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 400 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê trong cuộc tiến công ở khu vực Donetsk trong một ngày qua.

"Hơn 400 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, lựu pháo D-20 và D-30 cùng một khẩu pháo Gvozdika đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Văn phòng báo chí của Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm 26/4 công bố bản ghi âm, trong đó ông trùm Wagner tuyên bố ngừng pháo kích thành phố Bakhmut để các nhà báo Mỹ có thể tới đây quay phim chụp ảnh an toàn. Tuy nhiên, ông Prigozhin sau đó nói rằng quyết định ngừng pháo kích chỉ là "trò đùa". 

Các chiến binh Wagner đang là lực lượng tấn công chủ lực ở Bakhmut với sự yểm trợ của quân đội chính quy Nga. Lãnh đạo Wagner hôm 26/4 cho biết Ukraine đã điều thêm lực lượng tinh nhuệ đến Bakhmut và có thể mở cuộc phản công sau ngày 2/5.

Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, hôm 19/4 xác nhận Nga đang tập trung lực lượng lớn nhất ở Bakhmut và muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Ukraine đang kìm hãm cuộc tấn công của đối phương trong các trận chiến khốc liệt, gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga.

Tướng Syrskyi khẳng định Bakhmut vẫn là "tâm điểm" trong cuộc tấn công của Nga khi cuộc chiến giành thành phố miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết tổn thất của Nga ở Bakhmut cao hơn gấp nhiều lần so với tổn thất của Ukraine, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực của thành phố.

Thứ trưởng Maliar nhận định, việc đẩy lùi các lực lượng Nga ở Bakhmut là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ vì những tổn thất mà Ukraine có thể gây ra cho Moscow, mà còn vì mục tiêu ngăn cản quân đội Nga tiến xa hơn.

Theo Tass, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine