Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Ukraine mổ xẻ chiến thuật không kích "leo cao, bổ nhào" của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nêu chiến thuật mới của Nga khi tiến hành các cuộc không kích khiến phòng không Kiev gặp khó.

Ukraine mổ xẻ chiến thuật không kích leo cao, bổ nhào của Nga - 1

Phát ngôn viên Không quân Ukraine, Đại tá Yuryi Ihnat (Ảnh: RBC).

Trong các cuộc tấn công vào Ukraine, Nga đang thay đổi chiến thuật triển khai máy bay không người lái (UAV) nhằm tìm cách vượt qua hệ thống phòng không của phía Kiev, theo ông Yurii Ihnat, người phụ trách truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Chiến thuật hiện tại của Nga chủ yếu là liên tục thay đổi đường bay của UAV và cố gắng phóng chúng ở độ cao lớn, trên 2km so với mặt đất, sau đó chúng bổ nhào và lao thẳng xuống mục tiêu để tấn công", ông Ihnat cho biết.

Theo ông, ở độ cao đó, UAV Shahed dễ bị radar của lực lượng phòng thủ phát hiện hơn, nhưng lại nằm ngoài tầm bắn của vũ khí bộ binh, súng máy hạng nặng và các đội tác chiến cơ động.

Một xu hướng khác, theo ông Ihnat, là Nga thực hiện các cuộc tập kích bằng nhiều UAV cùng lúc vào một khu vực hoặc mục tiêu duy nhất. Với chiến thuật bầy đàn như vậy, Nga có thể làm Ukraine kiệt quệ kho dự trữ tên lửa phòng không để ngăn chặn.

Ngoài ra, cùng với UAV tấn công loại Shahed, Nga còn phóng kèm theo một số lượng lớn UAV mồi không mang đầu đạn, gọi là “Parody”, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không. Ví dụ, trong các cuộc tấn công gần đây, tỷ lệ UAV mang vũ khí thực sự so với UAV mồi nhử là 60/40.

Theo truyền thông Ukraine, vũ khí tấn công tầm xa phổ biến của Nga, máy bay không người lái Shahed, đã được nâng cấp đáng kể kể từ đầu năm nay, bao gồm động cơ phản lực và thiết bị liên kết vệ tinh Starlink, gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không vốn đã quá tải của Ukraine.

Dữ liệu từ Lực lượng Không quân Ukraine cho thấy hiệu quả tấn công của Shahed tăng vọt dù tổng số UAV được phóng có xu hướng giảm.

Nếu như tháng 2 có 111 chiếc vượt qua được lưới phòng không Ukraine, thì con số đó tăng lên 404 trong tháng 3 và 424 trong tháng 4. Trong khi đó, tổng số Shahed mà Nga phóng đi lại giảm khoảng 1/3 từ tháng 3 sang tháng 4.

Hiệu quả ngày càng tăng của Shahed phần lớn nhờ vào động cơ phản lực mới, cho phép chúng bay nhanh hơn, mang lượng thuốc nổ lớn hơn và giữ độ cao ở mức lớn hơn.

Phần lớn các UAV được nâng cấp này bay với tốc độ từ 380 đến 400km/h, có chiếc lên tới 477km/h. Một năm trước, tốc độ tối đa của Shahed chỉ khoảng 200km/h.

Động cơ mới còn giúp Shahed bay cao hơn, lên tới độ cao khoảng 2.000m. Trong khi đó, tầm bắn thẳng đứng của súng máy Browning mà Ukraine sử dụng để phòng vệ chỉ vào khoảng 1.800m. Các loại tên lửa phòng không vác vai như Igla (Liên Xô) hay Stinger (Mỹ) có tầm cao hơn, nhưng Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Trước đây, Nga thường lập trình sẵn đường bay cho Shahed khiến phía Ukraine có thể dễ dàng đoán được vị trí của UAV để bắn hạ. Tuy nhiên, giờ đây hệ thống dẫn đường của UAV đã linh hoạt hơn và biết né tránh phòng không đối phương. 

Kết quả là, khả năng đánh chặn UAV của Ukraine đã giảm đáng kể trong thời gian qua khi Nga tiến hành những đợt tấn công quy mô lớn vào đối thủ. 

Theo RBC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine