1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều thêm quân, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở tiền tuyến miền Đông đang trở nên khó khăn hơn và Nga tung thêm ngày càng nhiều quân vào trận chiến.

Nga điều thêm quân, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông - 1

Lính tăng Ukraine huấn luyện tại Anh (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

"Tôi luôn phải nói rằng tình hình ở tiền tuyến rất khó khăn, ngày càng trở nên khó khăn hơn, và bây giờ lại tiếp tục như vậy. Đối phương ngày càng triển khai nhiều lực lượng để phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 4/2.

"Tình hình rất khó khăn ở Bakhmut, Vuhledar, Lyman và các hướng khác", ông Zelensky cho biết.

Ukraine cho rằng Nga đang nỗ lực thúc đẩy một chiến thắng quan trọng trên chiến trường sau nhiều tháng chịu tổn thất nặng nề. Các lực lượng Nga đang cố gắng kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine và kiểm soát một tuyến đường quan trọng được Ukraine sử dụng để tiếp viện cho các lực lượng chiến đấu.

Quân đội Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố khai thác mỏ Vuhledar, cách Bakhmut khoảng 120km về phía tây nam, cũng thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Nga điều thêm quân, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: New York Times).

Quân đội Ukraine hôm 4/2 tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố Bakhmut.

"Tuần này, các lực lượng Nga đã nỗ lực hết sức để chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi và bao vây Bakhmut, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ vào khu vực Lyman. Tuy nhiên, trước sự kiên cường của những người lính của chúng tôi, họ đã không thành công", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết.

Lyman nằm ở phía bắc Bakhmut. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát khu vực này vào tháng 10 năm ngoái.

Nga đã triển khai đợt tiến công mới trên các chiến tuyến miền Đông Ukraine hôm 4/2. Các quan chức Ukraine báo cáo các vụ pháo kích ở các vùng Chernihiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kharkov, Lugansk Donetsk và Mykolaiv. Lực lượng biên phòng Ukraine xác nhận đã ngăn chặn cuộc tấn công mới nhất của Nga, khiến đối phương mất 4 người và bị thương 7 người.

Tổng thống Zelensky ngày 3/2 tuyên bố, Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng để cầm cự và giành quyền kiểm soát "pháo đài" Bakhmut. Ông cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine nhằm giúp Kiev giữ được thành trì Bakhmut và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Donbass.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đầu tuần này cho biết, Kiev dự kiến sẽ nhận được 120-140 xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây trong "đợt giao hàng đầu tiên" từ 12 quốc gia.

Đức, Mỹ, Anh tuần trước đồng loạt thông báo viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa hôm 4/2 thông báo nước này sẽ gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, song không tiết lộ số lượng. Anh cũng đang huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Challenger 2 do nước này viện trợ cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Italy cũng đã kết thúc các cuộc đàm phán về việc gửi hệ thống phòng không SAMP/T-MAMBA tới Ukraine vào mùa xuân. Các hệ thống này có thể được Ukraine sử dụng để nhắm mục tiêu máy bay không người lái, tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine