1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga khai hỏa cận chiến, dồn lực đẩy quân Ukraine khỏi lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga dồn dập triển khai lực lượng tấn công các đơn vị Ukraine xâm nhập lãnh thổ, trong khi Kiev tiếp tục tiến công ở vùng Kursk.

Theo các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái (UAV) và trực thăng tấn công của Nga đã nhắm mục tiêu vào xe tăng, binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine khi lực lượng này tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk.

Vào đầu tháng này, hàng nghìn quân Ukraine đã vượt qua biên giới Nga, trong một động thái mà Moscow cáo buộc là hành động khủng bố. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào đối phương.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân và 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo và 3 súng cối", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 19/8.

Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị phá hủy tại Kursk.

Nga phá hủy phương tiện quân sự Ukraine ở Kursk

Đoạn video đầu tiên dài 20 giây cho thấy một xe tăng vẫn còn trên xe tải vận chuyển bị một máy bay không người lái trinh sát phát hiện và bị một UAV Lancet phá hủy.

UAV Nga phá hủy xe quân sự Ukraine ở Kursk

Một video khác, cũng dài 20 giây, cho thấy một xe bọc thép chở quân của Ukraine đỗ trên đường cao tốc. Một cuộc tấn công của UAV Lancet đã khiến phương tiện quân sự này bốc cháy, trong khi lính bộ binh Ukraine bỏ chạy.

Trực thăng Nga tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk

Video thứ ba cho thấy trực thăng tấn công Mi-28 cất cánh để bắn tên lửa vào cả đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K121 Vikhr để thực hiện thành công nhiệm vụ.

Các cuộc không kích và tên lửa của Nga đã nhắm vào quân đội Ukraine cả bên trong khu vực Kursk và khu vực Sumy của Ukraine. Theo Moscow, các thành phần của Lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, Lữ đoàn xung kích số 80 và 82, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine đã tham gia cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/8 cho biết, sau 2 tuần tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, quân đội Ukraine hiện kiểm soát 92 khu định cư ở đây, hay khoảng 1.250km2 lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chiến dịch tấn công vào Kursk là "khoản đầu tư lớn nhất" nhằm đưa người Ukraine bị Nga bắt giữ trở về nhà.

"Chúng tôi đã bắt giữ số lượng tù nhân Nga lớn nhất trong một chiến dịch và đây là một kết quả quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục", ông Zelensky cho hay.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố, mục tiêu chiến dịch đột kích của Ukraine là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Nga - Ukraine và gây tổn thất tối đa cho tiềm lực quân sự của Moscow.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ giới tuyến ở tỉnh Kursk của Nga và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudzha chiến lược.

Moscow hôm qua cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ 3 ở Kursk. Các cây cầu này là một phần quan trọng trong tuyến tiếp tế của Nga ở khu vực.

Theo RT