1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đang sản xuất đạn dược gấp 7 lần phương Tây?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức Estonia, thành viên của NATO, cho rằng các nhà thầu quốc phòng Nga có thể đang sản xuất ra lượng đạn gấp 7 lần so với phương Tây.

Nga đang sản xuất đạn dược gấp 7 lần phương Tây? - 1

Pháo phản lực phóng loạt Smerch của Nga khai hỏa vào các mục tiêu của Ukraine (Ảnh: Twitter).

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, hoạt động sản xuất tên lửa và đạn dược của Nga đang gia tăng mạnh mẽ ngay cả khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các nguồn tin cho hay, sản xuất quân sự của Nga thậm chí còn vượt xa mức trước khi chiến sự với Ukraine bùng phát.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Estonia nói với New York Times rằng, Nga dường như đang sản xuất nhiều đạn dược hơn Mỹ và châu Âu. Sản lượng hiện tại của Nga ước tính có thể gấp 7 lần so với phương Tây, nguồn tin cho hay.

Chi phí sản xuất ở Nga cũng thấp hơn nhiều so với phương Tây, New York Times cho biết.

Giới chức phương Tây được cho lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực phản công của Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào đạn dược do phương Tây viện trợ khi kho vũ khí từ thời Liên Xô đang cạn dần.

Trong khi đó, chiến thuật của Nga đang tập trung vào sử dụng pháo để tấn công hỏa lực nhằm vào Ukraine trên tiền tuyến, trong khi phóng tên lửa từ xa tấn công các mục tiêu của Kiev.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tìm cách làm suy giảm sức mạnh quân sự của Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2/2022 thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Các quan chức Mỹ ước tính các biện pháp trừng phạt ban đầu dường như đã buộc Nga phải giảm tốc độ sản xuất tên lửa và các loại vũ khí khác trong ít nhất 6 tháng, theo New York Times.

Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã tìm cách khắc phục tình hình. Ngoài việc, tự chủ động nguồn cung về thiết bị và linh kiện, Nga còn được cho đã tìm cách qua mặt các lệnh trừng phạt để vẫn có thể nhập khẩu được các bộ phận cần thiết để làm vũ khí, theo Business Insider.

Các nỗ lực này đã cho phép sản xuất quân sự của Nga không chỉ phục hồi mà còn tăng vượt mức trước chiến sự.

Trước khi xung đột bùng phát, một quan chức quốc phòng cấp cao của phương Tây nói với New York Times rằng Nga có thể sản xuất 100 xe tăng mỗi năm; bây giờ Moscow có thể làm ra trung bình 200 chiếc.

Các quan chức phương Tây nhận định Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm, gấp đôi so với ước tính ban đầu của tình báo phương Tây trước khi chiến sự bùng phát.

Tuy nhiên, phương Tây đánh giá, năm ngoái Nga đã phóng ra 10 triệu quả đạn pháo, nên con số 2 triệu vẫn là chưa thể bù đắp và họ vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu hỏa lực để duy trì cuộc chiến tiêu hao.

Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang hướng tới việc thay đổi chiến thuật sử dụng pháo, thay vì áp đảo bằng cách phóng hỏa lực ồ ạt để chuyển dần sang tấn công vào mục tiêu chính xác.

Phương Tây dự đoán, động thái này của Nga dường như nhằm đối phó với việc Moscow đã sụt giảm lượng vũ khí sau gần 2 năm chiến sự. Ngoài ra, việc sử dụng lượng đạn pháo lớn cũng đòi hỏi các nỗ lực hậu cần, vận tải phức tạp và có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của phía Ukraine.

Trong bối cảnh chiến sự với Ukraine chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại và Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục phản công trong thời gian tới, việc Nga đổi chiến thuật sử dụng đạn pháo trong cuộc chiến có tính chất tiêu hao là điều dễ hiểu. 

Nga đang tăng cường sản xuất đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol và UAV tấn công chính xác Lancet nhằm nỗ lực thay đổi chiến thuật tấn công trong tương lai.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine