1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị giai đoạn 2 tấn công Kharkov

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Moscow đang chuẩn bị giai đoạn hai cuộc tấn công Kharkov. Quân tiếp viện của Nga đang ùn ùn kéo đến khiến Ukraine lo lắng.

Nga  chuẩn bị giai đoạn 2 tấn công Kharkov - 1

Giao tranh dữ dội đã khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy nặng nề (Ảnh minh họa: Sky News).

Theo ISW, việc quân dự bị của Nga ùn ùn kéo về khu vực Kharkov cho thấy họ có thể đang cố gắng thu hút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực quan trọng của chiến tuyến ở miền đông và tạo ra một "vùng đệm" trên khu vực biên giới phía bắc. Đây là những dấu hiệu chỉ ra Nga muốn bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào khu vực Kharkov.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky cũng như Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 30/5 đều báo cáo rằng, quân đội Nga đang điều chuyển các đơn vị bổ sung từ các khu vực khác của tiền tuyến, từ thao trường huấn luyện để đưa tới Streleche - Liptsy và Volchansk, đều nằm ở phía bắc Kharkov.

Tướng Syrsky nhận định, Nga không có đủ quân ở phía bắc khu vực Kharkov để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện nhằm xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov Oleg Sinegubov cũng cho biết, quân đội Nga đang chuyển quân dự bị sang hướng Liptsevskoe và Volchansk nhằm lôi kéo đồng thời giữ chân càng nhiều đơn vị đối phương càng tốt ở phía bắc Kharkov đồng thời duy trì nhịp độ tấn công hiện tại ở khu vực này.

Ông Sinegubov cho biết, quân đội Nga không tập trung một nhóm tấn công gần Zolochiv ở tây bắc Kharkov.

Các nhà phân tích lưu ý, việc quân đội Nga triển khai quân dự bị tới khu vực cho thấy nước này dường như có ý định khởi động giai đoạn thứ hai của chiến dịch tấn công sau khi chiếm được Volchansk, mặc dù các trận chiến theo vị trí hay những cuộc phản công của Ukraine có thể buộc đối phương tiến hành một làn sóng tấn công tăng cường khác trong khu vực để hoàn thành nhiệm vụ.

ISW tiếp tục nhận định, quân đội Nga có khả năng đang giữ lại nhiều lực lượng dự bị của Nhóm Miền Bắc, vốn được biên chế bởi các đơn vị của Tập đoàn quân 11, quân đoàn 44 cũng như tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 6, tất cả đều thuộc Quân khu Leningrad.

Theo biểu biên chế đã được xác định, một khi tập hợp đủ, nhóm quân này sẽ đạt tới sức mạnh cực đại với binh lực dự kiến là 50.000-70.000 người. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt được quy mô như vậy, lực lượng này sẽ không có đủ quân số cần thiết để thực hiện thành công chiến dịch bao vây hoặc đánh chiếm thành phố Kharkov.

Nga  chuẩn bị giai đoạn 2 tấn công Kharkov - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 30/5. Trong đó, Nga đã kiểm soát khu vực màu hồng. Các vùng màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 30/5 của ISW:

Thứ nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã thay đổi chính sách, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp - bao gồm tên lửa GMLRS, nhưng không sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa hơn - để tấn công lãnh thổ Nga gần biên giới với khu vực Kharkov.

Thứ hai, các đồng minh châu Âu của Ukraine tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.

Thứ ba, các quan chức quân sự cấp cao Ukraine đã báo cáo rằng quân đội Nga đang di chuyển lực lượng vào khu vực phía bắc Kharkov từ các khu vực khác của mặt trận, cho thấy đối phương tiếp tục ưu tiên các nỗ lực thu hút đồng thời kìm chân lực lượng Kiev ở phía bắc Kharkov.

Thứ tư, Pháp có thể sớm thông báo rằng Paris sẽ gửi huấn luyện viên quân sự tới Ukraine.

Thứ năm, các nước phương Tây tiếp tục nỗ lực tăng cường sản xuất, mua vũ khí pháo binh cho Ukraine.

Thứ sáu, NATO được cho là không có đủ khả năng phòng không để bảo vệ các thành viên Liên minh ở Trung và Đông Âu trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện.

Thứ bảy, quân Ukraine gần đây đã tiến gần Volchansk, còn quân Nga đã tiến gần Chasov Yar, Avdiivka, Donetsk cũng như ở bờ đông (tả ngạn) của vùng Kherson.

Thứ tám, Nga đã thành lập một trung đoàn tấn công đường không mới, chưa được đặt tên, đóng tại Crimea và đang hoạt động theo hướng Zaporizhia.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine