1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chặn đường tiếp tế duy nhất, khép vòng vây thành phố miền Đông Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đang vào vị trí tấn công con đường duy nhất mà Ukraine có thể sử dụng để tiếp tế cho quân đội ở thành phố Bakhmut chiến lược.

Nga chặn đường tiếp tế duy nhất, khép vòng vây thành phố miền Đông Ukraine - 1

Binh sĩ Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Yan Gagin, một chuyên gia quân sự và là cố vấn cho quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushiln, cho biết Nga đã tấn công các đoàn xe tiếp tế của quân đội Ukraine gần thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Quân đội Nga đang bài binh bố trận để tấn công con đường duy nhất mà Kiev có thể sử dụng để tiếp tế cho quân đội ở Bakhmut. 

Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 31/1, ông Gagin cho biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con đường được "kiểm soát hoàn toàn", mở đường cho việc giành thành phố mà ông mô tả là "đang trong vòng vây đặc nhiệm".

"Bakhmut đang trong vòng vây và các lực lượng của chúng tôi đang áp sát thành phố. Giao tranh đang diễn ra để kiểm soát đường cao tốc nối Bakhmut với Chasov Yar vì đây là con đường duy nhất mà Ukraine có thể sử dụng để tiếp tế cho quân đội của họ ở Bakhmut", ông Gagin nói thêm.

Quân đội Nga đã đạt được một số bước tiến gần Bakhmut trong những tuần gần đây. Sau cuộc giao tranh dữ dội vào giữa tháng 1, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Soledar, nằm ngay phía đông bắc thành phố Bakhmut.

Tuy vậy, ông Pushilin cảnh báo giới truyền thông không nên cường điệu hóa tầm quan trọng của Bakhmut hoặc bất kỳ khu vực nào khác đối với kết quả của chiến dịch quân sự. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/1 rằng, phía Ukraine đã gắn giá trị tượng trưng cho Bakhmut, giống như họ đã làm với Soledar trước đây.

"Chúng tôi xem đây là câu chuyện về một thành phố nhỏ được quảng bá là bất khả chiến bại. Nhưng rất nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng ở đây", ông Pushilin nói.

Ông Pushilin thừa nhận, Bakhmut có giá trị chiến lược vì kiểm soát thành phố này sẽ cho phép các lực lượng tiến xa hơn. Tuy nhiên, ông nói rằng việc để mất các thị trấn và thành phố khác cũng gây thiệt hại ở quy mô tương tự.

Nga chặn đường tiếp tế duy nhất, khép vòng vây thành phố miền Đông Ukraine - 2

Thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Ông Vitaly Kiselev, chuyên gia quân sự thuộc lực lượng dân quân ly khai Lugansk, hôm 31/1 cho biết những cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra tại thành phố Bakhmut. Ông cho biết một thế trận gọng kìm đang được hình thành sau khi lực lượng Nga tiếp cận được Chasov Yar. 

"Mục tiêu của thế trận này là tiêu diệt pháo binh, vũ khí và binh lực của quân đội Ukraine được gửi đến tiếp viện cho Bakhmut từ Chasov Yar, Kramatorsk và Sloviansk. Bên cạnh đó, thế trận gọng kìm cũng sẽ làm gián đoạn, tiến tới cắt đứt đường tiếp tế cho Bakhmut", ông Kiselev cho biết thêm.

Ông Kiselev xác nhận các binh sĩ từ lực lượng quân sự tư nhân Wagner cũng đang tham gia vào các cuộc giao tranh tại mặt trận Bakhmut. Lực lượng này hiện đã áp sát tuyến đường huyết mạch nối Chasov Yar với Bakhmut. Cắt đứt tuyến đường này đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quân đội Nga và đồng minh do đây là đường tiếp viện đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men chính cho Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều quan chức cấp cao của Kiev đã nhiều lần khẳng định lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Bakhmut sẽ nỗ lực giữ vững trận địa.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine