Nga cáo buộc Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Mỹ đầu tư
(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV vào đường ống dẫn dầu quốc tế có sự tham gia đầu tư của các công ty Mỹ.
Cơ sở lưu trữ dầu của dự án Caspian Pipeline Consortium (CPC) tại vùng Krasnodar, Nga (Ảnh: RT).
Xuất khẩu dầu của Kazakhstan qua đường ống chính có thể giảm 30% trong tối đa 2 tháng tới do bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, Nga cáo buộc hôm 18/2.
Theo phía Moscow, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 17/2, trước khi các quan chức Mỹ và Nga gặp nhau tại Ả rập Xê út để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Ít nhất 7 máy bay không người lái chứa chất nổ và mảnh đạn đã tấn công trạm Kropotkinskaya trên đường ống Caspian Pipeline Consortium (CPC) tại khu vực Krasnodar của Nga, gây ra "thiệt hại nghiêm trọng", theo nhà điều hành đường ống Transneft.
Tuyến đường này, đi qua Nga, vận chuyển dầu từ Kazakhstan ra thị trường thế giới. Đây là nơi một nhóm các công ty toàn cầu, bao gồm các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như Chevron và Exxon Mobil, bơm dầu.
Theo RT, các công ty Mỹ kiểm soát khoảng 40% nguồn cung dầu được vận chuyển qua dự án đường ống này.
Kazakhstan chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu.
"Theo các chuyên gia của CPC, hậu quả của cuộc tấn công này dự kiến sẽ được khắc phục trong vòng 1,5 đến 2 tháng, điều này có thể dẫn đến giảm khoảng 30% lượng dầu bơm từ Kazakhstan", Transneft cho biết.
Reuters ước tính, số lượng dầu xuất ra thị trường sẽ giảm 380.000 thùng dầu mỗi ngày và điều này có thể làm tăng giá dầu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các nhà sản xuất dầu giúp giảm giá, cho rằng mức giá 80 USD/thùng là quá cao đối với người tiêu dùng.
Nga cáo buộc việc Ukraine tấn công vào trạm bơm dầu lớn nhất trên đường ống trong lãnh thổ nước này là một hành động khiêu khích rõ ràng.
"Một đòn đánh vào một tập đoàn dầu khí có thể khiến việc bơm dầu bị dừng lại, làm mất cân bằng thị trường, khiến giá dầu tăng vọt và gây thiệt hại trực tiếp cho các công ty Mỹ", ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo.
Ông Medvedev cũng cho rằng cuộc tấn công vào một đường ống thuộc sở hữu một phần của các công ty Mỹ là điều không tích cực với ông Trump, người đã tìm cách hạ giá dầu.
Các cổ đông khác của CPC bao gồm nhà nước Nga, công ty dầu khí Nga Lukoil và công ty nhà nước Kazakhstan, KazMunayGas.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của Nga, bao gồm trạm bơm CPC và nhà máy lọc dầu Ilsky gần đó.
"Lực lượng Phòng thủ Ukraine có quyền tấn công các cơ sở chiến lược hỗ trợ cuộc chiến của Nga. Các hoạt động nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tay cho cuộc chiến sẽ tiếp tục", tuyên bố nêu rõ.
Trong khi đó, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm, sử dụng 176 máy bay không người lái ở các khu vực Kirovohrad, Kharkov, Kiev và Cherkasy.
"Đường ống dầu CPC vẫn tiếp tục vận hành", phía CPC tuyên bố, đồng thời cho biết các chuyên gia đã đánh giá thiệt hại tại trạm Kropotkinskaya.
Công ty này cho biết đường ống vẫn đang bơm dầu đến các tàu trên Biển Đen, dù ở mức thấp hơn, và tránh đi qua trạm bị hư hại.
Đường ống dài 1.500km này đã xuất khẩu 63 triệu tấn dầu thô CPC Blend vào năm 2024.
Dầu được bơm từ mỏ dầu khổng lồ Tengiz của Kazakhstan, nằm ở phía đông bắc Biển Caspi, cũng như từ các nhà sản xuất Nga.