1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ muốn làm châu Âu suy yếu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ muốn làm suy yếu Liên minh châu Âu (EU) về cả quân sự và kinh tế.

Nga cáo buộc Mỹ muốn làm châu Âu suy yếu - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, ông Lavrov ngày 30/10 nhận định, người dân châu Âu đang chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt Nga "hơn gấp nhiều lần so với Mỹ".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc Mỹ muốn khiến châu Âu suy yếu về cả quân sự và kinh tế. "Ngày càng nhiều nhà kinh tế, không chỉ ở Nga mà còn ở phương Tây, nhận định rằng mục tiêu của Mỹ là nền kinh tế EU bị ảnh hưởng và bị phi công nghiệp hóa", ông Lavrov nói.

"Ngoài ra việc châu Âu suy yếu về quân sự cũng được xem là lợi ích của Mỹ", ông Lavrov cáo buộc Mỹ muốn gây áp lực để châu Âu tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và bù đắp bằng khí tài mua từ Washington.  

Hồi đầu tháng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, người Mỹ đang kiếm được khoản tiền lớn nhờ việc bán khí đốt cho các nước châu Âu với giá cao. Ông Peskov cảnh báo, diễn biến này có thể dẫn tới rủi ro EU bị phi công nghiệp hóa và những hậu quả nghiêm trọng cho khối từ 10-20 năm nữa.

Trước đó, một số nền kinh tế lớn hàng đầu châu Âu như Pháp, Đức đều phàn nàn về việc Mỹ và các nhà cung cấp khí đốt thân thiện đang bán mặt hàng này với mức giá quá cao và dường như đang hưởng lợi trong khi EU đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế.

Sau khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga liên quan tới chiến sự ở Ukraine, giá khí đốt đã tăng mạnh. EU đang đối mặt với viễn cảnh thiếu hụt năng lượng vào mùa đông và lạm phát tăng cao. EU và Mỹ có chung lập trường là muốn dùng lệnh trừng phạt làm suy yếu Nga khiến họ từ bỏ chiến sự, đồng thời cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev.

Mặt khác, không phải đồng minh nào của Mỹ cũng ủng hộ cách tiếp cận trên, ví dụ như Israel. Nhà nước Do Thái vẫn đang giữ quan điểm trung lập trong nhiều tháng qua vì họ vẫn muốn duy trì quan hệ với cả Nga, Mỹ cũng như Ukraine.

Trong bài trả lời phỏng vấn The Hill cuối tuần qua, Đại sứ Ukraine tại Tel Aviv Evgeny Korniychuk kêu gọi Mỹ thuyết phục Israel để viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Korniychuk cho rằng, Mỹ là quốc gia duy nhất có thể làm Israel thay đổi quan điểm.

Nhà ngoại giao Ukraine cho rằng, quan hệ giữa Kiev với Israel đã có những tiến triển tích cực. Israel gần đây đã để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine hệ thống cảnh báo tên lửa. Tuy nhiên, ông Korniychuk nói, Ukraine mong muốn nhận được nhiều hơn nữa từ Israel.

Ông cáo buộc Nga và Iran đang tăng cường hợp tác quân sự ở Ukraine và cho rằng điều này có thể khiến Israel thay đổi quan điểm về việc cấp vũ khí cho Kiev. Trước đó, Nga và Iran - đối thủ của Israel ở Trung Đông - nhiều lần bác bỏ thông tin rằng họ đang bắt tay nhau trong việc cung cấp khí tài cho Moscow ở Ukraine.

Israel trước đó nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không cấp vũ khí cho Ukraine, mà sẽ chuyển cho Kiev viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, Nga phản đối phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, cảnh báo rằng, điều này sẽ khiến cho chiến sự kéo dài hơn nữa.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine