1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tham gia buôn lậu dầu của IS

(Dân trí) - Trang mạng RT ngày 3/12 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là nước tiêu dùng dầu lậu chính của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và gia đình ông tham gia vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: RT)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: RT)

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn tin rằng điểm cuối cùng tiêu thụ dầu ăn cắp của IS chính là Thổ Nhĩ Kỳ".

Ông Antonov đã cung cấp những bằng chứng về nạn buôn dầu lậu của IS và sự liên quan của Ankara.

Phát biểu với báo giới tại Moscow, Thứ trưởng Antonov cho biết: “Theo những số liệu chúng tôi thu thập được, lãnh đạo chính trị của quốc gia này [Thổ Nhĩ Kỳ] trong đó có Tổng thống Erdogan và gia đình ông ấy đã can dự vào hoạt động tội phạm này”.

Nga đã cảnh báo Ankara về sự nguy hiểm khi bắt tay với các phần tử khủng bố trong vô số trường hợp và những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ giống như “đổ dầu thêm vào lửa”, ông Antonov phát biểu.

“Một nhóm tội phạm và lãnh đạo hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng sau việc ăn cắp dầu từ các quốc gia láng giềng trong khu vực. Dầu khai thác lậu được tuồn cho Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng lớn thông qua hàng ngàn xe chở dầu nối thành hàng dài”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho hay.

Theo ông Antonov, bất chấp những bằng chứng do Moscow cung cấp, ông Erdogan chắc chắn sẽ không giữ lời hứa từ chức đưa ra trước đó.

Ông Antonov nêu rõ: “Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ông Erdogan, sẽ không từ chức và họ cũng sẽ không thừa nhận gì hết nếu họ bị mất mặt về chuyện dầu lậu. Chúng tôi biết rất rõ giá trị thật của những lời ông Erdogan nói. Ông ta bị báo giới phanh phui về chuyện buôn dầu và vũ khí cho bọn khủng bố dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo”.

Thứ trưởng Nga cũng không giấu giận dữ khi nói rằng: “Đồng đội của chúng tôi đã bị mất mạng dưới tay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”, ám chỉ tới sự vụ Ankara ngày 24/11 bắn rơi một máy bay quân sự của Nga và rằng việc Nga cung cấp bằng chứng không nhằm ép buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ chức.

Nga trước đó đã công bố bằng chứng cho thấy có 3 tuyến chở dầu lậu do lực lượng khủng bố IS dùng để cung cấp dầu cho Ankara thông qua các bằng chứng là các bức ảnh chụp từ vệ tinh.


Nga công bố bản đồ cho thấy các tuyến vận chuyển dầu lậu của IS sang Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: RT)

Nga công bố bản đồ cho thấy các tuyến vận chuyển dầu lậu của IS sang Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: RT)

Vũ Duy

Theo RT

 

Nga cáo buộc gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tham gia buôn lậu dầu của IS - 3