1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ nói có bằng chứng Nga mua bán dầu với IS

(Dân trí) - Hãng tin AFP hôm nay 3/12 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng Nga liên quan đến hoạt động trao đổi dầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan

"Chúng tôi đang nắm bằng chứng. Chúng tôi sẽ cho cả thế giới biết”, ông Erdogan phát biểu trên truyền hình quốc gia tại Ankara.

Tuyên bố này nhằm phản bác lại cáo buộc trước đó của Nga rằng gia đình của ông Erdogan hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động mua dầu từ IS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã công bố ảnh vệ tinh cho thấy những hàng dài xe tải chở dầu từ các khu vực do IS kiểm soát tại Iraq và Syria tiến vào biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Nga không nêu rõ bằng chứng về việc gia đình Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Su-24 của Nga hôm 24/11 vừa qua là vì dầu của IS.

Ông Erdogan nhiều lần tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga có thể chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho IS buôn lậu dầu. Ông cho rằng, người đứng sau hoạt động trao đổi dầu trái phép với IS là một số người có quốc tịch Nga. “Ai đang mua dầu (từ IS)? Để tôi nói cho mà nghe. Chính George Haswani, người mang cả hộ chiếu Nga và quốc tịch Syria, là một trong những đầu mối chính trong vụ làm ăn này”, ông Erdogan nói.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Haswani do làm trung gian giúp chính phủ Syria mua dầu từ IS.

Minh Phương

Theo AFP