1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Ukraine phớt lờ "tối hậu thư"

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo Ukraine liên tục phớt lờ yêu cầu của Moscow về việc hạ vũ khí ở Mariupol và rời khỏi thành phố này.

Nga cảnh báo Ukraine phớt lờ tối hậu thư - 1

Cảnh đổ nát ở Mariupol, Ukraine sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 5/4 cho biết Moscow đã nhiều lần đề xuất cơ hội để lực lượng vũ trang Ukraine hạ vũ khí và rút khỏi thành phố Mariupol. Ông Konashenkov nói rằng Nga tiếp tục đưa ra đề xuất này hôm 5/4.

"Tuy nhiên, những đề xuất này liên tục bị chính quyền Kiev phớt lờ. Do Kiev không quan tâm đến việc đảm bảo tính mạng cho các binh sĩ của họ, Mariupol sẽ được các đơn vị vũ trang Nga và lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) giải phóng khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine", ông Konashenkov tuyên bố.

Ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, hôm 4/4 kêu gọi các lực lượng của Ukraine ở Mariupol đầu hàng. Ông Mizintsev cho biết với mục đích nhân đạo nhằm đảm bảo tính mạng của người dân, quân đội Nga đề nghị các đơn vị của quân đội, các tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine cũng như các tay súng ngoại quốc ngừng các hành động thù địch, hạ vũ khí và rút khỏi Mariupol.

Đây không phải lần đầu tiên Moscow đưa ra "tối hậu thư" kiểu này, song đến nay đều bị Kiev bác bỏ. Mariupol là một trong những chiến tuyến quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 40 ngày qua giữa Nga và Ukraine.

Các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine hơn một tháng qua khiến Mariupol đối mặt với thảm họa nhân đạo. Hiện còn khoảng 130.000 người dân mắc kẹt ở Mariupol, song các nhóm cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế không thể tiếp cận thành phố những ngày gần đây.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết, 90% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy, trong đó 40% không thể khôi phục. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thế giới hành động để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Mariupol. 

Trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/4, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya tuyên bố lực lượng Nga không bao giờ nhắm mục tiêu tới các cơ sở dân sự tại Ukraine.

"Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự để cứu nhiều dân thường có thể. Đó là lý do đà tiến công của chúng tôi không nhanh như nhiều người dự đoán", ông Nebenzya cho biết.

"Chúng tôi không hành động giống như cách Mỹ và các đồng minh của họ đã hành động ở Iraq khi họ xóa sổ các thành phố. Họ ít quan tâm đến dân thường, còn chúng tôi vẫn quan tâm vì người Ukraine là gia đình của chúng tôi. Tuy vậy, những kẻ cực đoan không có gì để mất, họ không quan tâm đến dân thường. Vụ khiêu khích ở Bucha đã chứng minh rõ ràng điều đó", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang trong những ngày gần đây, sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga có liên quan tới cái chết của hàng trăm dân thường ở thị trấn Bucha. Giới chức Ukraine thông báo khoảng 400 thi thể đã được tìm thấy ở các khu vực tại Kiev, trong khi Tổng thống Zelensky xác nhận hơn 300 người đã thiệt mạng tại Bucha trong thời gian lực lượng Nga kiểm soát khu vực này.

Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Đại sứ Nebenzya khẳng định không dân thường nào bị thương ở Bucha trong thời gian quân đội Nga hiện diện tại đây. Nga cho biết các lực lượng của nước này đã rút hoàn toàn khỏi Bucha vào ngày 30/3, nhưng phải 4 ngày sau đó, Ukraine mới đưa ra cái gọi là "bằng chứng" về cái chết của hàng trăm dân thường.

Tổng thống Zelensky đã chỉ trích Nga về các hành động mà ông gọi là "tội ác chiến tranh" ở Bucha trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5/4. Trong khi đó, Nga cho rằng cáo buộc của Ukraine là thông tin giả mạo nhằm bôi nhọ Nga, đồng thời "tố ngược" Kiev dàn dựng vụ việc ở Bucha.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine