1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo tăng cường tấn công tên lửa vào Kiev sau tuyên bố rút quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow tuyên bố tăng cường quy mô của các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Kiev để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Nga cảnh báo tăng cường tấn công tên lửa vào Kiev sau tuyên bố rút quân - 1

Tòa nhà ở Kiev trúng hỏa lực trong các cuộc giao tranh (Ảnh: AFP).

"Số lượng và quy mô của các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào mang tính chất khủng bố hoặc phá hoại trên lãnh thổ Nga", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm nay 15/4.

Ông Konashenkov cho biết tên lửa hành trình Kalibr có độ chính xác cao đã bắn trúng một cơ sở quân sự ở ngoại ô Kiev vào đêm qua. Sau cuộc tấn công của tên lửa Nga vào nhà máy Vizar Zhulyany của Ukraine, các xưởng sản xuất và sửa chữa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung cũng như tên lửa chống hạm đã bị phá hủy.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Moscow cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các khu vực ở biên giới Nga gần đây.

Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào 3 ngôi làng ở vùng Belgorod của Nga hôm 14/4. Khu vực này đang trong tình trạng khẩn cấp và các khu dân cư ở gần biên giới Nga - Ukraine đang được sơ tán. Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho các tòa nhà và làm bị thương dân thường.

Cùng ngày, các nhà chức trách ở vùng Bryansk, khu vực giáp biên giới Ukraine, cũng xác nhận hai vụ tấn công. Hai máy bay trực thăng Ukraine được cho là đã phóng rocket vào làng Klimovo, cách biên giới khoảng 40 km về phía bắc. Vụ tấn công khiến 7 dân thường bị thương, trong đó có một trẻ em.

Không lâu sau, súng cối của Ukraine được cho là đã khai hỏa vào một nhóm gồm khoảng 30 người tị nạn đang cố gắng vượt biên vào Nga tại một trạm kiểm soát phía nam Klimovo. Lực lượng biên phòng Nga cho biết, hai xe ô tô bị hư hỏng, nhưng không ai bị thương sau vụ tấn công.

Hôm 1/4, Nga cáo buộc hai trực thăng tấn công của Ukraine khai hỏa vào một kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod. Giới chức Nga cũng đang tiếp tục điều tra nghi vấn một vụ tấn công bằng ít nhất 3 tên lửa Tochka-U nhằm vào một đơn vị quân đội của họ gần Belgorod.

Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố tên lửa chống hạm của họ đã bắn cháy tàu tuần dương Moskva - một tàu chiến chủ lực của Nga thuộc Hạm đội Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày cho biết, con tàu đã bị đắm sau khi hư hại nghiêm trọng do một vụ nổ đạn trên khoang.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo quân đội Ukraine đang tìm cách tiến hành các vụ phá hoại và tấn công lãnh thổ Nga. Nếu những vụ việc này tiếp tục, quân đội Nga tuyên bố sẽ tấn công vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine, bao gồm các trung tâm ở Kiev.

Trong khi đó, hàng loạt vụ nổ lớn đã xảy ra rạng sáng nay ở thủ đô Kiev. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng đây có thể coi là vụ nổ mạnh nhất ở Kiev kể từ khi Nga rút quân khỏi các khu vực lân cận hồi đầu tháng này để chuẩn bị cho các mặt trận phía Nam và phía Đông.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2, khẳng định chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Sau hơn một tháng, Moscow thông báo chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông, nơi các cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai dai dẳng suốt 8 năm qua. Giới quân sự nhận định, Nga có thể sắp tiến hành một đợt tiến công quy mô lớn ở khu vực này.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine