1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cảnh báo phủ đầu nếu phương Tây cởi trói vũ khí cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các biện pháp đáp trả của Moscow sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi phương Tây đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga cảnh báo phủ đầu nếu phương Tây cởi trói vũ khí cho Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã ngừng theo dõi chủ đề này kể từ khi Tổng thống Putin tuyên bố, chúng tôi sẽ làm gì, chúng tôi sẽ rút ra kết luận gì nếu phương Tây đưa ra quyết định như vậy (cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào Nga)", Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 8/10 cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Ngay sau khi quyết định này được đưa ra, những biện pháp đáp trả mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập sẽ có hiệu lực".

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi đang diễn ra trong chiến lược quân sự của phương Tây và thực hiện các bước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng.

Ông cũng lưu ý, bất kỳ bước đi nào liên quan đến việc cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và Nga đã chuẩn bị sẵn phản ứng thích hợp. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu Moscow có thể đáp trả như thế nào.

Cuối tháng trước, Tổng thống Putin cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ bị Moscow coi là do NATO trực tiếp tiến hành. Chủ nhân Điện Kremlin tiết lộ, Moscow đang trong quá trình điều chỉnh học thuyết hạt nhân, hạ ngưỡng sử dụng hạt nhân. Theo đó, một cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bằng vũ khí phương Tây sẽ bị coi là "vượt lằn ranh đỏ".

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo, Nga có thể trang bị cho đối thủ của phương Tây những loại vũ khí tương tự để đáp trả.

Ukraine đang hối thúc phương Tây nới lỏng hạn chế, cho phép quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào Nga. Đến nay, phương Tây vẫn chia rẽ về đề xuất của Kiev. Nhiều nước lo ngại điều này sẽ kéo theo một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko hôm qua cho rằng NATO không còn che giấu việc đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga.

"Họ đã phê duyệt các kế hoạch phòng thủ khu vực, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các cơ cấu chỉ huy quân sự của khối cũng như liên tục tính toán các phương án khả thi cho hành động quân sự chống lại Nga", ông Grushko nói.

Ông dẫn chứng cuộc tập trận Steadfast Defender, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ cuối Thế chiến 2. Cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Nga trong nửa đầu năm nay với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ 32 quốc gia thành viên NATO.

Báo Die Welt của Đức cuối tuần trước dẫn tài liệu nội bộ NATO cho biết, để chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga, khối này đang có kế hoạch tăng đáng kể số lượng các đơn vị chiến đấu và phòng không.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine