1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tình báo Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Ukraine tấn công sâu vào Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tình báo Mỹ tin rằng nếu Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng những hành động khốc liệt hơn.

Tình báo Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Ukraine tấn công sâu vào Nga - 1

Phương Tây vẫn chưa cho phép Ukraine tập kích sâu vào Nga (Ảnh minh họa: WSJ).

New York Times ngày 26/9 dẫn cảnh báo của các cơ quan tình báo Mỹ rằng, Nga có thể trả đũa trực tiếp những nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tình báo Mỹ nêu ra một loạt phản ứng tiềm tàng của Nga nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng những vũ khí viện trợ tầm xa. Các hành động này bao gồm từ chiến dịch ngầm phá hoại nhắm đến cơ sở hạ tầng của châu Âu cho đến các cuộc tấn công có khả năng gây chết người vào căn cứ quân sự của Mỹ và châu Âu.

Một số cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo, Nga có khả năng đáp trả bằng "các cuộc tấn công chết chóc" nếu phương Tây đồng ý để Ukraine tấn công tầm xa vào Nga.

Ngoài ra, giới tình báo Mỹ cũng đánh giá thấp tác động của tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột vì Ukraine hiện có số lượng vũ khí hạn chế và nếu phương Tây đồng ý cung cấp, vẫn không rõ họ có khả năng đáp ứng đến mức nào.

Hơn nữa, sau cuộc tấn công đầu tiên, Nga hoàn toàn có thể di dời các kho đạn dược, sở chỉ huy, trực thăng tấn công và các chức năng chiến trường quan trọng khác ra khỏi tầm bắn của tên lửa Ukraine.

Đó là lý do tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden khó quyết định đáp ứng đề nghị của Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên cảnh báo Mỹ và các nước phương Tây không cung cấp thêm hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine.

Những người chỉ trích Tổng thống Biden cho rằng ông đã dễ dàng bị những cảnh báo này tác động. Theo họ, cách tiếp cận từng bước của chính quyền Mỹ trong trang bị vũ khí cho Kiev đã gây bất lợi cho Ukraine trên chiến trường với Nga. Ngược lại, theo những người ủng hộ, nhờ đó mà tránh được một phản ứng mạnh mẽ từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này đã đến Mỹ để thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden viện trợ vũ khí tầm xa và cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga. Tuy vậy, báo The Times dự đoán, ông Zelensky sẽ ra về mà không có được cái gật đầu của chủ nhân Nhà Trắng.

Thay vào đó, theo chỉ đạo của ông Biden, quân đội Mỹ nhiều khả năng sẽ cung cấp thêm ATACMS cho Ukraine. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa sẽ hạn chế vì Mỹ cũng cần phải dự trữ cho nhu cầu quân sự của mình.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine 3 loại hệ thống tên lửa tầm xa gồm Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất, tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và tên lửa SCALP do Pháp cung cấp.

Ukraine đã dùng một số tên lửa này cho các cuộc tấn công mục tiêu quân sự Nga trên bán đảo Crimea, nhưng chưa dùng để tập kích vào đất liền Nga.

Giới chức Anh sẵn sàng bật đèn xanh cho Ukraine. Họ ủng hộ cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa do Anh cung cấp để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, họ vẫn nghe ngóng, chờ động thái của Mỹ trước khi có bất cứ quyết định nào.

Theo New York Times