1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Israel về ý định cấp lá chắn cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cảnh báo, bất cứ khí tài nào của nước ngoài chuyển đến Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Nga cảnh báo Israel về ý định cấp lá chắn cho Ukraine - 1

Một lá chắn Vòm sắt của Israel (Ảnh: IDF).

"Tất cả các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine nên biết rằng chúng tôi sẽ coi những vũ khí đó là mục tiêu chính đáng của lực lượng quân sự Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/2 cho biết.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh: "Bất kỳ nỗ lực nào đã thực hiện hoặc thậm chí chưa thực hiện nhưng đã được thông báo nhằm cung cấp thêm vũ khí mới hay một số loại vũ khí khác sẽ khiến cuộc khủng hoảng leo thang. Mọi người nên nhận thức rõ điều này".

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc khả năng viện trợ các hệ thống lá chắn Vòm sắt cho Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ông Netanyahu cũng tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine.

Lá chắn Vòm sắt được đưa vào biên chế của quân đội Israel năm 2011. Nó được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và pháo tầm ngắn. Một tổ hợp Vòm sắt gồm khoảng 3-4 bệ phóng, mỗi bệ phóng được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir. Hai hệ thống riêng biệt, được gọi là David's Sling và Arrow, được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm trung và tầm xa, bao gồm máy bay, máy bay không người lái, pháo và tên lửa. Chi phí vận hành Vòm sắt được cho là tương đối thấp.

Chính quyền tiền nhiệm của ông Netanyahu năm ngoái từ chối cung cấp các lá chắn này cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz giải thích, Israel không có cơ sở sản xuất đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, trong khi một cố vấn quân sự cấp cao cho biết nước này không muốn chống lại Nga, quốc gia có sự hiện diện quân sự lớn ở nước láng giềng Syria.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Netanyahu xác nhận, Mỹ - một đồng minh thân cận của Tel Aviv - đã chuyển một kho đạn pháo bố trí ở Israel sang Ukraine. Đây vốn là một trong những kho đạn pháo dự trữ của Mỹ nhằm phục vụ lực lượng của họ hoạt động ở Trung Đông và cho phép Israel sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Mỹ liên tục cung cấp khí tài cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần một năm. Truyền thông đưa tin, Washington có thể sắp công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 2 tỷ USD cho Kiev, trong đó có rocket với tầm bắn xa hơn, lên đến 150km.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo: "Đây là cách trực tiếp nhằm leo thang căng thẳng... Tuy nhiên, nó sẽ không thể thay đổi cục diện, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ tiếp tục".

Moscow nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang và có nguy cơ lan rộng thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Moscow cũng cảnh báo, bất cứ vũ khí nào từ nước ngoài vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine