1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu Ukraine tấn công Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cảnh báo, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công bán đảo Crimea sẽ là hành động "cực kỳ nguy hiểm".

Nga: Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu Ukraine tấn công Crimea - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Chỉ cần thảo luận việc cung cấp vũ khí cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ của Nga cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là xung đột sẽ leo thang lên một nấc mới, không có lợi cho an ninh của châu Âu và toàn cầu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/1 cảnh báo.

Bình luận trên được đưa ra sau khi báo New York Times dẫn nguồn thạo tin nói rằng, giới chức Mỹ cân nhắc viện trợ quân sự giúp Ukraine giành lại bán đảo Crimea. Nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin nếu quân đội Ukraine có trong tay những thứ cần thiết để đe dọa việc Nga kiểm soát Crimea, vị thế đàm phán trong tương lai của Kiev sẽ mạnh hơn.

Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định, Washington không kêu gọi Kiev tấn công Crimea. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ là bên quyết định những khí tài mà Washington viện trợ sẽ được sử dụng như thế nào và ở đâu để "bảo vệ lãnh thổ của họ".

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở bán đảo này. Moscow nhiều lần tuyên bố, Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và là vấn đề "không thể thương lượng".

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột ở đây nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần này cho hay, Mỹ quyết tâm hỗ trợ "những thứ Ukraine cần để có thể giành chiến thắng trên chiến trường". Tuy nhiên, đến nay chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn từ chối đáp ứng một số đề nghị của Kiev như cung cấp xe tăng, hệ thống tên lửa tầm xa.

Truyền thông Mỹ những ngày qua rộ thông tin Bộ Quốc phòng nước này đang chuyển một phần kho dự trữ đạn dược khổng lồ tại Israel để cung cấp cho Ukraine. Số đạn dược đó được chuyển đến châu Âu và đưa vào Ukraine.

Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận. Giới chức trách Nga cho biết đang kiểm chứng thông tin và hy vọng rằng Israel không cho phép điều này.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cảnh báo, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, dù là từ Mỹ hay các quốc gia NATO khác, sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng thương vong của dân thường, và sẽ gây thêm khó khăn cho Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang tháng thứ 12 và vẫn có chiều hướng leo thang. Hai bên chưa thể ngồi vào bàn đàm phán do những điều kiện mà họ cho là "không thể chấp nhận được" từ đối phương. Trong các tuyên bố gần đây, giới chức Nga nói rằng, hòa đàm chỉ diễn ra khi Ukraine thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ" hay công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Kiev cho biết sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea.

Ông Peskov tin rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự "bằng cách này hay cách khác" và Kiev nên đáp ứng các điều kiện của Moscow, giải quyết vấn đề trên bàn đàm phán để nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Theo Reuters, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine